Đau mắt ở trẻ nhỏ có nhiều nguyên nhân, thông thường người mẹ chỉ chú ý đến các bệnh hô hấp, tiêu hóa của trẻ nhỏ mà không để ý đến các bệnh về mắt mà bé có thể mắc phải.

    Phòng bệnh đau mắt ở trẻ

    ảnh minh họa

    Trẻ nhỏ thường mắc một số bệnh về mắt như: Viêm tuyến lệ ở trẻ sơ sinh: Tuyến lệ là nơi sản xuất ra nước mắt, khi có một vật cản trên đường dẫn nước mắt của trẻ sơ sinh, nước mắt sẽ trào ra ở lỗ lệ, nếu quá trình bị tắc đó kéo dài, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào túi lệ, gây viêm gọi là viêm mủ túi lệ ở trẻ sơ sinh;  Viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh: Bệnh hay gặp ở trẻ sơ sinh, tần suất là 5-6%, tuổi thường gặp ở các bé 5-15 ngày tuổi. Triệu chứng mắt bên viêm sưng đỏ, có nhiều dử mắt dưới dạng mủ, giác mạc trong suốt bình thường, tuy nhiên kết mạc sung huyết; Đau mắt đỏ ở trẻ nhỏ (bệnh viêm kết mạc cấp) gặp phổ biến ở nước ta, thường là vào mùa hè.

    Dấu hiệu nên đưa trẻ đi khám bệnh đau mắt đỏ

    Trẻ bị ngứa, cộm, chói, đau nhức, đỏ mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt và tiết nhiều dử (ghèn), mắt màu vàng hoặc vàng xanh đọng thành cục rất dính nên bệnh nhân có thể bị dính hai mi mắt vào buổi sáng. Thường bắt đầu từ một mắt rồi lây sang mắt còn lại sau vài ngày. Mi mắt sưng nề, kết mạc phù nề, xuất huyết dưới kết mạc. Khó nhìn nhưng không giảm thị lực. Có thể sốt nhẹ, sưng hạch góc hàm hoặc hạch sau tai, họng đỏ…

    Với trường hợp của con bạn, bạn nên đối chiếu các triệu chứng của bé với các thể bệnh trên, tốt nhất bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nếu không hiệu quả bạn nên đưa bé đi khám tại cơ sở chuyên khoa về mắt.

    Phương pháp phòng bệnh

    Để phòng bệnh về mắt, không nhất thiết ngày nào cũng phải nhỏ mắt, dù là nhỏ bằng nước muối sinh lý.Tất nhiên, việc nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý là vô hại, kể cả với trẻ nhỏ. Thực ra, để phòng bệnh cho con, bạn chỉ cần vệ sinh sạch sẽ cho trẻ hàng ngày, rửa mặt thường xuyên bằng nước sạch. Bản thân việc rửa mặt, lau nhẹ vùng mắt bằng khăn sạch cũng có tác dụng loại bỏ những chất gây viêm, dị ứng.

    Giữ vệ sinh sạch sẽ, đi đường đeo kính, nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý (Natrichlorid 9‰). Thường xuyên rửa tay bằng xà bông, đặc biệt phải rửa tay kỹ trước khi sờ vào vùng mắt, mũi. Không dùng chung thuốc nhỏ mắt. Khi bị bệnh phải có ý thức phòng lây nhiễm cho người khác: dùng riêng khăn, đeo kính và khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người, rửa tay trước khi dùng đồ vật chung. Khi có người trong gia đình bị bệnh cần cách ly. Nên đến khám ở các cơ sở y tế. Không tự ý mua thuốc để nhỏ mắt. Điều trị thuốc theo toa, dinh dưỡng, bổ sung vitamin nhóm B, C.

    Khi bị bệnh, bệnh nhân nên đến khám tại các cơ sở khám chữa mắt để có chẩn đoán và phương pháp điều trị hợp lý.Tránh một số trường hợp bệnh nhân tự mua thuốc về nhỏ gây ra những biến chứng nguy hiểm.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ