Phiến quân Myanmar mở chiến dịch tấn công nhiều căn cứ quân sự

12:00' 17-11-2023
Nhóm phiến quân Myanmar thông báo hàng chục cảnh sát, binh sĩ đã bị bắt hoặc đầu hàng khi các nhóm nổi dậy đẩy mạnh tấn công ở nhiều nơi.


    Nhóm nổi dậy Quân đội Arakan (AA) ngày 15/11 thông báo ít nhất 28 cảnh sát Myanmar đã hạ vũ khí đầu hàng, trong khi 10 binh sĩ quân đội bị bắt làm tù binh khi các lực lượng phiến quân mở chiến dịch tấn công hiệp đồng vào nhiều căn cứ quân sự, đồn cảnh sát ở nước này.

    Các tay súng phiến quân ở Magwe, Myanmar. Ảnh: YoungForce

    Các tay súng phiến quân ở Magwe, Myanmar. Ảnh: YoungForce

    AA là nhóm phiến quân đang đòi quyền tự trị ở bang Rakhine, phía tây Myanmar. Đây là một trong ba nhóm nổi dậy thuộc Liên minh Huynh đệ đã phát động chiến dịch tấn công hiệp đồng chống lại chính quyền quân sự Myanmar từ cuối tháng 10. Liên minh này tuyên bố đã kiểm soát hàng chục căn cứ quân sự của quân đội Myanmar.

    Chính quyền bang Rakhine đã ban bố lệnh giới nghiêm ở thủ phủ Sittwe, với một số xe tăng đã được triển khai ở khu vực này.

    Phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun hôm 14/11 cáo buộc các nhóm nổi dậy "tàn phá cả đất nước", thêm rằng những tuyên bố phiến quân kiểm soát các căn cứ quân sự chỉ là luận điệu "tuyên truyền".

    "Kẻ thù đã rút lui sau khi chịu tổn thất lực lượng. Chúng tôi đang tìm cách phối hợp tác chiến giữa các căn cứ nhỏ", ông Zaw Min Tun nói.

    Phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar xác nhận giao tranh với các nhóm phiến quân đang diễn ra ở bang Shan, Rakhine và Kayah. Ông không bình luận về thông tin các cảnh sát, binh sĩ đầu hàng hay bị bắt.

    Vị trí bang Rakhine của Myanmar. Đồ họa: Al Jazeera

    Vị trí bang Rakhine của Myanmar. Đồ họa: Al Jazeera

    Một quan chức cảnh sát ở bang Mizoram, Ấn Độ, nói rằng giao tranh giữa quân chính phủ Myanmar và phiến quân cũng xảy ra ở bang Chin, tây bắc Myanmar, giáp biên giới với Ấn Độ. 43 binh sĩ Myanmar được cho là đã chạy sang Mizoram sau khi bị phiến quân tấn công.

    Quan chức an ninh Ấn Độ cho biết hầu hết binh sĩ Myanmar chạy sang nước này đã được đưa tới một địa điểm khác ở biên giới hai nước và bàn giao lại cho chính phủ Myanmar.

    Tổng thống do chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm Myint Swe tuần trước cảnh báo nước này có nguy cơ bị chia rẽ vì không xử lý được cuộc nổi dậy của các nhóm phiến quân.

    Nhóm phiến quân đã kiểm soát một số thị trấn và căn cứ quân sự, trong đó những địa điểm gần biên giới với Trung Quốc. Đây được coi là thách thức lớn nhất với chính quyền quân sự Myanmar từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/phien-quan-myanmar-noi-hang-chuc-canh-sat-dau-hang-4677212.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ