Phát hiện hóa thạch 505 triệu năm của một loài sứa cổ

20:00' 21-08-2023
Các nhà nghiên cứu phát hiện 182 hóa thạch 505 triệu năm tuổi của một loài sứa tại Burgess Shale.


    Hóa thạch 505 triệu năm của loài sứa cổ nhất được phát hiện ở Rockies Canada - Ảnh 1.

    (Ảnh: Christian-McCall)

    Những mẫu hóa thạch về loài sứa lâu đời nhất trên Trái đất, ước tính cách đây 505 triệu năm đã được phát hiện ở trong dãy núi Rockies, Canada. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 182 hóa thạch được bọc trong đá của địa điểm hóa thạch Burgess Shale nổi tiếng tại đây.

    182 hóa thạch mới được phát hiện thuộc về một loài sứa chưa từng được biết đến trước đây, được gọi là Burgessomedusa phasmiformis. Chất lượng bảo quản tốt của các hóa thạch này là yếu tố gây ngạc nhiên với giới khoa học vì các loài động vật thân mềm được cấu tạo từ 95% là nước, rất khó để được lưu trữ và bảo quản.

    “Việc phát hiện ra thêm những loài động vật được bảo tồn trong các lớp đá trên đỉnh núi này là một khám phá kỳ diệu. Điều này bổ sung một loài động vật đáng chú ý khác mà Burgess Shale cất giữ trong quá trình tiến hóa sự sống trên Trái đất”, đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Jean-Bernard Caron, cho biết.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: https://kenh14.vn/hoa-thach-505-trieu-nam-cua-loai-sua-co-nhat-duoc-phat-hien-o-rockies-canada-20230821073915604.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ