Pháp nói Nga sử dụng khí đốt làm vũ khí

20:00' 01-09-2022
Pháp cáo buộc Gazprom đang tìm cớ để dừng cấp khí đốt, thêm rằng Paris đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản mất nguồn cung từ Nga.


    "Như chúng tôi đã dự tính, Nga đang sử dụng khí đốt làm vũ khí và coi cách tập đoàn Engie thực hiện hợp đồng là cái cớ để giảm thêm nguồn cung sang Pháp", Bộ trưởng Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher cho biết trong thông báo đêm 30/8.

    Bà Pannier-Runacher đưa ra bình luận vài giờ sau khi tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo sẽ dừng hoàn toàn cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng Pháp Engie do hai bên có bất đồng về thanh toán.

    Logo tập đoàn năng lượng Nga Gazprom tại Sofia, Bulgaria, ngày 27/4. Ảnh: Reuters.

    Logo tập đoàn năng lượng Nga Gazprom tại Sofia, Bulgaria, ngày 27/4. Ảnh: Reuters.

    "Pháp đã chuẩn bị cho kịch bản này từ mùa xuân", bà Pannier-Runacher nói, thêm rằng Pháp chỉ còn nhập khẩu 9% nhu cầu khí đốt từ Nga, giảm so với mức gần 18% trước khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

    Engie từ chối đưa ra bình luận. Trên tài khoản Telegram, Gazprom cho biết hết ngày làm việc 30/8, họ vẫn chưa nhận được tiền bán khí đốt cho Engie trong tháng 7 theo các hợp đồng hiện có.

    "Luật pháp Nga cấm các nhà cung ứng khí đốt tiếp tục bán cho bên mua nước ngoài nếu họ không thanh toán đúng theo hợp đồng", Gazprom bổ sung. Gazprom đã thông báo dừng hoàn toàn khí đốt cho Engie từ ngày 1/9 cho đến khi nhận được đủ tiền.

    Khi được hỏi về thông báo từ Gazprom, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết Engie đã có các nguồn cung ứng khác nhưng không nêu chi tiết. Engie ngày 29/8 xác nhận đang đàm phán với công ty quốc doanh Sonatrach của Algeria để tăng nguồn khí đốt nhập khẩu từ quốc gia Bắc Phi này trong trung hạn.

    Theo Thủ tướng Borne, các hộ gia đình Pháp sẽ không bị cắt khí đốt trong trường hợp thiếu nguồn cung, nhưng doanh nghiệp có thể đối mặt nguy cơ này. Bà kêu gọi các công ty tiết kiệm năng lượng và chính phủ Pháp sẽ làm gương, với mức cắt giảm tiêu thụ đề xuất với các bộ là 10%.

    Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne phát biểu tại hội nghị doanh nghiệp Medef mùa hè ở thủ đô Paris ngày 29/8. Ảnh: AFP.

    Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne phát biểu tại hội nghị doanh nghiệp Medef mùa hè ở thủ đô Paris ngày 29/8. Ảnh: AFP.

    Emmanuelle Wargon, giám đốc điều hành cơ quan quản lý năng lượng Pháp CRE, cho rằng Pháp sẽ có đủ nguồn cung khí đốt để vượt qua mùa đông, nhưng cảnh báo có thể phải nhập khẩu điện do sản lượng tại các nhà máy điện hạt nhân suy giảm. Sản lượng từ các nhà máy điện hạt nhân ở Pháp đang thấp nhất 30 năm qua, trong khi năng lượng hạt nhân chiếm tới 70% tổng sản lượng điện nước này.

    "Chúng tôi không quá lo ngại về việc mua đủ khí đốt. Chúng tôi tự tin có thể vượt qua mùa đông năm nay mà không cần khí đốt Nga", bà Wargon nói trên kênh truyền hình LCI. Bà tin Pháp sẽ lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

    Trong khi đó, giá điện hiện tại ở Pháp đã phản ánh kịch bản xấu nhất, đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao vì mùa đông lạnh bất thường, sản lượng từ năng lượng tái tạo giảm do trời ít nắng hoặc không có gió. Theo IBTimes, giá điện bán sỉ tại Pháp năm 2023 đang là 730 euro/MWh, cao hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2021.

    Pháp, cùng các quốc gia châu Âu khác, đang chật vật ứng phó cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng lan rộng, khi Nga siết nguồn cung sang khu vực, được cho là biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

    Gazprom hôm nay bắt đầu dừng hoàn toàn đường ống Nord Stream 1 tới Đức để bảo trì trong ba ngày, dự kiến hoàn tất lúc 1h GMT (8h giờ Hà Nội) ngày 3/9. Tập đoàn Nga thông báo sẽ nối lại vận chuyển khí đốt ở mức 33 triệu m3 mỗi ngày, tương đương 20% công suất tối đa, sau khi hoàn thành sửa chữa và tổ máy không có trục trặc kỹ thuật.

    Nord Stream 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua biển Baltic, vận chuyển khoảng 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm. Kể từ tháng 7, Nga giảm 80% công suất vận chuyển khí đốt qua Nord Stream 1, với lý do tuabin gặp sự cố kỹ thuật và cảnh báo còn nhiều tuabin cần bảo dưỡng.

    Đức, nước phụ thuộc đáng kể vào khí đốt từ Nga, cáo buộc Moskva đang vũ khí hóa năng lượng. Gazprom cho rằng đợt bảo dưỡng ba ngày đường ống Nord Stream 1 là "cần thiết" và phải được thực hiện sau "mỗi 1.000 giờ hoạt động".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Pre-Uni New College Vùng: Oakleigh East. Phone: 8524 0062
Xem thêm

Trường pre-uni new college khai giảng các khoá học mới cho năm 2019


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/phap-cao-buoc-nga-tim-co-cat-khi-dot-4506085.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ