Pakistan biên chế chiến hạm Trung Quốc

03:00' 27-01-2022
Hải quân Pakistan biên chế hộ vệ hạm Type-054A/P đầu tiên được Trung Quốc chế tạo, cho rằng đây là tàu chiến trang bị cảm biến, vũ khí tối tân.


    Lễ biên chế chiến hạm PNS Tughril được hải quân Pakistan tổ chức ngày 24/1 tại nhà máy đóng tàu ở Karachi. Đây là chiến hạm đầu tiên trong 4 chiếc thuộc lớp Type-054A/P do Trung Quốc chế tạo theo đơn đặt hàng của Pakistan.

    Chiến hạm được khởi đóng ở Thượng Hải vào tháng 8/2020 và chuyển giao cho Pakistan sau quá trình chế tạo kéo dài 14 tháng.

    Phát biểu tại buổi lễ, Đô đốc Muhammad Amjad Khan Niazi, tư lệnh hải quân Pakistan, cho rằng Type 054A/P là mẫu chiến hạm rất uy lực, được trang bị các vũ khí và cảm biến tối tân.

    "Hộ vệ hạm này được thiết kế để chiến đấu trong môi trường nhiều mối đe dọa, có thể tạo hỏa lực cần thiết cho nhiều mục đích tác chiến, từ tên lửa hành trình hải đối hải siêu âm, tên lửa phòng không, ngư lôi chống ngầm cho đến các hệ thống tác chiến điện tử và quản lý chiến đấu mới nhất", Niazi nhận xét.

    PNS Tughril được đặt theo tên tù trưởng Abu Talib Muhammad Tughril ibn Mikail, một trong những người người sáng lập ra Đế chế Seljuk tồn tại trong thế kỷ 11-14, nay là lãnh thổ của Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Hộ vệ hạm PNS Tughril tại nhà máy đóng tàu hải quân ở Karachi, Pakistan ngày 24/1. Ảnh: Hải quân Pakistan.

    Hộ vệ hạm PNS Tughril tại nhà máy đóng tàu hải quân ở Karachi, Pakistan ngày 24/1. Ảnh: Hải quân Pakistan.

    Pakistan năm 2017 ký hợp đồng mua hai hộ vệ hạm Type-054A/P của Trung Quốc. Tháng 6/2018, hợp đồng mua thêm hai hộ vệ hạm Type-054A/P khác được công bố. Theo hợp đồng, cả 4 chiến hạm được chế tạo tại Trung Quốc và dự kiến hai chiếc đầu tiên được giao cho Pakistan trong năm nay.

    Ngoài các hộ vệ hạm Type-054A/P mua của Trung Quốc, Pakistan dự kiến biên chế hộ vệ hạm cỡ nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ và tàu tuần tra xa bờ của Hà Lan.

    Pakistan cũng đang hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm của mình. Năm 2016, Pakistan đồng ý trả cho Trung Quốc 5 tỷ USD để mua 8 tàu ngầm diesel-điện lớp Type-041 nhằm thay đổi cán cân lực lượng với nước láng giềng Ấn Độ.

    Type-054A là lớp hộ vệ hạm đa nhiệm, được đánh giá là xương sống hạm đội tàu mặt nước của hải quân Trung Quốc, với 30 chiến hạm đang hoạt động. Chiến hạm lớp Type-054A có lượng giãn nước 4.000 tấn, dài 134 m và thủy thủ đoàn 165 người.

    Các chiến hạm Type 054A được trang bị hải pháo H/PJ-26 76mm, hai cụm 4 tên lửa diệt hạm CM302, 32 ống phóng chứa tên lửa phòng không HQ-16, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Type-730 và hai cụm ống phóng ngư lôi.

    Hộ vệ hạm Type 054A trong biên chế hải quân Trung Quốc được trang bị radar Type-382 tương đồng radar MR-710 Fregat của Nga. Chiến hạm Tughril, chiếc đầu tiên trong lớp Type-054A/P, dùng radar mảng pha quét điện tử SR2410C.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/pakistan-khen-ngoi-chien-ham-trung-quoc-che-tao-4420904.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ