Năm 2007, khi giành được quyền đăng cai Olympic mùa đông, Nga tuyên bố ước tính ngân sách chi cho thế vận là 12 tỉ đô la.

ảnh minh họa
Tuy nhiên, khi các công trình “làm mới” liên tục tiếp diễn ở thành phố Sochi, số tiền đã tăng vọt hơn gấp 4 lần, lên đến 50 tỉ đô la.
Đây sẽ là kỳ thế vận tốn tiền nhất từ trước đến giờ, qua mặt cả Olympic mùa hè 2008 tại Bắc Kinh.
Chính phủ Nga cho rằng phần lớn chi phí đã được đổ vào để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường du lịch như hàng không, xe lửa, xây mới đường sá, khách sạn, nhà ở và các trung tâm báo chí để cung cấp những gì cần thiết nhất cho hàng ngàn du khách.
Theo cả tổng thống Putin lẫn người tiền nhiệm, ông Dmitry Medvedev, những công trình thuần thể thao chỉ tốn có 6,4 tỉ đô la. Số tiền này đổ vào những công trình lớn như xây dựng 10 trung tâm thi đấu, cả dưới bờ Biển Đen lẫn trên khu núi Krasnaya Polyana mà trước đây không lâu còn là nơi trượt tuyết.
Thế vận hội sẽ khai mạc vào ngày 7.2 tại sân vận động Fisht được xây tốn 600 triệu đô la. Sau đó, nơi đây sẽ chẳng thi đấu một môn nào cả mà chỉ chờ tổ chức lễ bế mạc diễn ra 2 tuần lễ sau đó.
Sân bóng này sau đó sẽ được đội tuyển bóng đá Nga sử dụng và sẽ đăng cai các trận đấu ở World Cup 2018 với sức chứa 45.000 chỗ ngồi.
Olympic Sochi qua các con số:
- 15 môn thể thao, 89 nội dung thi đấu trong 17 ngày
- 8,3 độ C: nhiệt độ trung bình vào tháng 2 ở Sochi, ấm nhất trong lịch sử các kỳ Olympic mùa đông.
- 40.000 km: quãng đường rước đuốc Olympic
- 3 tỉ khán giả truyền hình
- 20 giờ 14 phút ngày 7.2 (giờ địa phương): chính thức khai mạc
- 7.000 đầu bếp, bồi bàn, bartender phục vụ suốt giải đấu
- 6.000 vận động viên
- 37.000 nhân viên an ninh, 25.000 tình nguyện viên
- 15 USD: giá trung bình một bữa ăn trưa ở làng thế vận
- 404.460 chữ ký kêu gọi Nga hủy bỏ luật chống người đồng tính.

