Ngày 14/12, quân đội Thái Lan đã bác bỏ lời kêu gọi đòi lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, đồng thời khẳng định ủng hộ tổng tuyển cử diễn ra ngày 2/2/2014. Với diễn biến này, phải chăng, nữ Thủ tướng Yingluck đã được lòng quân đội Thái Lan vốn thường đứng về phe đối lập can dự vào dân sự.

    Quân đội Thái Lan đã từng thực hiện 18 cuộc đảo chính thành công và cả thất bại trong lịch sử 80 năm qua ở nước này. Trong cuộc đảo chính mới nhất năm 2006, quân đội Thái Lan đã lật đổ anh trai bà Yingluck - cựu Thủ tướng Thaksin.

    Nhận thức được tầm ảnh hưởng to lớn trong mọi hoạt động chính trị, đặc biệt là khả năng lật đổ chính phủ của quân đội, thủ lĩnh biểu tình đã kêu gọi sự ủng hộ từ phía lực lượng này nhưng thất bại.

    Trong những cuộc khủng hoảng chính trị trước đây, quân đội thường nghiêng về phe chống Thaksin nhưng lần này, mọi việc đã khác. Từ khi cuộc khủng hoảng ở Thái Lan bắt đầu bùng lên cách đây hơn một tháng, quân đội liên tục từ chối can dự vào chính trường.

    Ngày 14/12, quân đội Thái Lan đã bác bỏ lời kêu gọi đòi lật đổ Thủ tướng Yingluck, sau cuộc gặp công khai giữa các lãnh đạo quân đội và phe đối lập. Quân đội Thái Lan khuyến khích phe đối lập "thương thuyết" và ủng hộ bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn như dự kiến.

    "Chúng ta sống trong một xã hội dựa trên luật pháp và lẽ phải. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ người dân và tài sản của họ. Để có được hòa bình và sự thịnh vượng, chúng ta phải giải quyết các vấn đề một cách đúng đắn, chắc chắn và không để những vòng xoáy cũ quay trở lại", chỉ huy tối cao của lực lượng vũ trang Thái Lan - Tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan, ông Thanasak Patimaprakorn phát biểu.
    Thủ lĩnh Suthep đáp lại rằng, quân đội đã từng can thiệp vào những tình hình tương tự trong quá khứ. "Nếu các bạn ra một quyết định và chọn đứng hẳn về một bên, chuyện này sẽ qua nhanh. Nếu các bạn quyết định nhanh, người dân sẽ ca ngợi các bạn và các bạn sẽ là những người anh hùng", ông Suthep nói.

    Nữ Thủ tướng Thái xinh đẹp có thể thở phào nhẹ nhõm?

    Tướng lĩnh Thái Lan trả lời họp báo, sau cuộc gặp lãnh đạo đối lập, ngày 14/12/2013. Từ trái qua phải, Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-o-cha, Tổng tư lệnh Thanasak Pratimaprakorn, Tư lệnh Hải quân Narong Pipatta và Tư lệnh Không quân Prachin Chantong.

    Tuy vậy, ông Thanasak tiếp tục khẳng định, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thái Lan là giúp tất cả người dân, và cách tốt nhất để giải quyết vấn đề khủng hoảng chính trị hiện nay là thông qua đối thoại.

    Về cuộc bầu cử ngày 2/2/2014, tướng Thanasak Patimaprakon, kêu gọi đối lập không nên "tẩy chay" như dự kiến. Theo lãnh đạo quân đội Thái, sẽ có "những quan sát viên trung lập" giám sát cuộc bầu cử.

    Trước đó, ông Thanasak cũng nhấn mạnh, "con đường tốt nhất để giải quyết vấn đề là thông qua thương lượng".

    Vị Tư lệnh này nhấn mạnh, quân đội Thái Lan cần phải tuân thủ đúng luật pháp, đặc biệt trong tình hình bất ổn hiện tại.

    Chính phủ Thái Lan ngày 15/12 cũng tổ chức một hội thảo với sự tham dự của đại diện các tầng lớp trong xã hội nhằm thảo luận về các đề xuất cải cách sau khi tiến hành các cuộc bầu cử vào tháng 2 năm tới.

    Đại diện nhiều chính đảng, các tổ chức xã hội, quân đội và các học giả tự do tham dự hội thảo, tuy nhiên đảng Dân chủ, đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện trước đây và đại diện những người biểu tình chống chính phủ lại tẩy chay hội thảo này.

    Một lần nữa, ông Thanasak nhấn mạnh: "Căn cứ tình hình chính trị tại thời điểm hiện nay, quân đội dưới sự chỉ huy của Tư lệnh lực lượng vũ trang xin khẳng định sẽ chỉ có các hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp".

    Phát biểu của đại diện quân đội Thái Lan là sự khẳng định rõ nét nhất của quân đội đối với tiến trình dân chủ hiện nay tại Thái Lan.

    Những hành động và tuyên bố trên của quân đội sẽ là một lợi thế cực lớn cho bà Yingluck và đảng Pheu Thai của bà. Không những thế bà Yingluck còn có cả lực lượng Áo đỏ hùng hậu đang ngấm ngầm ủng hộ bà.

    Các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng đã kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra trong vài tuần qua tại Thái Lan cần thông qua "giải pháp đối thoại và tham vấn với tinh thần hòa bình và dân chủ", cùng với mong ước của nữ Thủ tướng bấy lâu nay.

    Ông Suthep từng đặt kế hoạch kết thúc chiến dịch biểu tình vào cuối tháng 12 và buộc được bà Yingluck từ chức. Tuy nhiên, mọi chiến thuật cũng như mọi nỗ lực của ông Suthep cho tới nay vẫn chưa thành công ngoại trừ việc Thủ tướng chấp nhận giải tán quốc hội, trao trả quyền lực cho người dân quyết định thông qua bầu cử.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ