NSW: Thí điểm sử dụng robot để giúp học sinh khám phá niềm vui của việc đọc sách

09:00' 13-03-2020
Một con robot khuyến khích học sinh đọc sách đang chứng tỏ khả năng tuyệt vời của nó ở bang NSW, theo hãng tin Education HQ.

Viet Times' Online Special Advertising Feature. To be featured, call 03 9014 1438

Ace Super Office

Chúng tôi là các chuyên gia tư vấn có trình độ và chuyên môn cao về lãnh vực tiền Super MỌI VIỆC ĐỀU ĐƯỢC ĐẢM BẢO, LỆ PHÍ THẤP!

Hồng Ngọc/ Accounting Service

Khai thuế bằng điện toán - Có tiền trong vòng 14 ngày: Giảm 10% cho khách mới. Đặc biệt: Thuế Cá Nhân (Individual Tax Return) từ $55

Những khuyến mãi khác trong dịp đặc biệt này:



    Photo: educationhq.com
    Robot này có tên là Book Bot, được chế tạo bởi công ty Wriveted có trụ sở ở Úc, được thiết kế để tăng tần suất đọc sách của học sinh.
    Robot sẽ hỏi các học sinh một loạt câu hỏi và sau đó giới thiệu cuốn sách hoàn hảo cho sở thích và trình độ đọc của các em.
    Cô Cathy Drury, giáo viên và người quản lý thư viện của trường tiểu học McCallums Hill Public School cho biết, Book Bot lần đầu tiên đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách của học sinh.
    Cô Drury chia sẻ “Tôi đã trò chuyện với một giáo viên nữ dạy lớp ba và được biết là Book Bot đã chọn ra một vài cuốn sách cho một học sinh trong lớp của giáo viên đó.
    Giáo viên đó kể rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy một bé gái thích thú đọc sách hết trang này sang trang khác như vậy trước đây.
    Bé gái rất thích cuốn sách. Vì vậy, rõ ràng là Book Bot đã chọn đúng loại sách mà em ấy thích”.
    Hiệu trưởng của trường McCallums Hill Public School, bà Georgia Constanti, cho hay những học sinh không thường xuyên đến thư viện sẽ có thể sử dụng robot và mượn sách vì điều đó sẽ rất thú vị.
    Các học sinh tham gia vào cuộc thí điểm sử dụng robot này cũng sẽ giữ một cuốn nhật ký ghi lại việc đọc sách của các em, để công ty Wriveted có thêm những phát hiện về sở thích đọc sách của học sinh ở các khối lớp khác nhau.
    Trường McCallums Hill Public School đang sử dụng Book Bot như một phần của một cuộc thí điểm của Sở Giáo dục bang NSW, nhằm mục đích tìm hiểu thêm về tần suất đọc sách của học sinh từ lớp ba đến lớp sáu và những loại sách mà các em thích đọc.
    Tổ chức phi lợi nhuận Dymocks Children’s Charity đang tài trợ cuộc thí điểm này, cung cấp 300 cuốn sách mới cho trường McCallums Hill Public School và trường Wallsend Public School ở khu đô thị Newcastle.
    Thử thách Đọc sách của Thủ hiến bang NSW 2020, bắt đầu được phát động từ tuần trước, cung cấp cho học sinh một danh sách gồm những cuốn sách hay nên đọc và khuyến khích các em đọc sách để giải trí.
    Hơn 400,000 học sinh đã tham gia vào thử thách này hồi năm ngoái, lập nên kỷ lục mới, và gần 8.7 triệu cuốn sách đã được các em chọn đọc.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from educationhq.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ