NSW: Cảnh sát ban hành hơn 180 giấy phạt đối với những người băng qua đường trái luật

20:00' 30-07-2019
Cảnh sát bang NSW đã ban hành hơn 180 thông báo vi phạm chỉ trong hai ngày thực hiện “các chiến dịch bắt buộc người đi bộ phải tuân thủ luật giao thông”.


    Photo: 7 News
    Theo 7 News, các nhân viên cảnh sát thuộc Đội Tuần tra Giao thông và Đường cao tốc thuộc Sở Cảnh sát bang NSW đã thực hiện các chiến dịch này trong hai ngày 25/7 và 26/7. 
    Cảnh sát cho biết, mục tiêu của các chiến dịch là nhằm làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn liên quan đến người đi bộ, thông qua việc “tuyên truyền và bắt buộc họ chấp hành luật giao thông”.
    Hiện nay, mức phạt đối với hành động băng qua đường khi đèn giao thông chưa chuyển sang màu xanh ở NSW là $75.
    Trong hai ngày thực thi các chiến dịch, cảnh sát đã ban hành tổng cộng 136 giấy phạt đối với những người đi bộ vi phạm lỗi vừa nêu. 
    Cảnh sát cũng đã ban hành 50 giấy phạt khác cho những người đi xe đạp giành đường của người đi bộ hoặc không đội nón bảo hiểm.
    Ngoài ra còn có những lỗi vi phạm luật giao thông khác như sử dụng điện thoại khi đang lái xe.
    Cảnh sát trích dẫn số liệu thống kê cho thấy, tính từ đầu năm đến nay đã có 35 người đi bộ thiệt mạng trên các tuyến đường bộ ở NSW, và đó là lý do thúc đẩy lực lượng cảnh sát triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ