Greater Dandenong: Các máy đánh bạc tự động gây tổn thất 119.3 triệu đô la trong năm tài chính 2018-19

19:00' 31-07-2019
Các máy đánh bạc ở Hội đồng Thành phố Greater Dandenong đang tiếp tục thu về khoảng mười triệu đô la mỗi tháng, theo số liệu thống kê chính thức trong năm tài chính 2018-19, được công bố bởi Ủy ban Quản lý Cờ bạc và Bia rượu Victoria.


    Photo: Star Journal
    Tổng mức lợi nhuận mà các máy đánh bạc thu được trong năm tài chính 2018-19 là 119.3 triệu đô la – giảm từ mức 121 triệu đô la trong năm tài chính trước đó. 
    Lợi nhuận của các máy đánh bạc trong năm qua cũng tương đương với mức tổn thất lên đến $907 tính trên mỗi người trưởng thành tại Hội đồng Thành phố Greater Dandenong.
    Địa phương này hiện đứng thứ tư trên toàn thành phố Melbourne về mức độ tổn thất tài chính, với nguyên nhân là do các máy đánh bạc tự động, chỉ sau Brimbank (143 triệu đô la), Casey (132 triệu đô la) và Whittlesea (120 triệu đô la). 
    Liên đoàn Cải cách Cờ bạc – trong đó Hội đồng Thành phố Greater Dandenong là một thành viên – mô tả cờ bạc gây tác hại đối với sức khỏe của cộng đồng cũng giống như thuốc lá.
    Phát ngôn viên của Liên đoàn Cải cách Cờ bạc, ông Tim Costello, nói với tờ Star Journal rằng “Chúng tôi kêu gọi chính quyền bang Victoria ban hành luật ngăn chặn việc quảng cáo dụ dỗ và lôi kéo người dân chơi cờ bạc, vì thông thường khi chơi cờ bạc mọi người nghĩ rằng họ đang thắng tiền nhưng thực ra họ lại bị mất tiền”. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from dandenong.starcommunity.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ