NSW: Bắt khẩn cấp toàn bộ thủ phạm trong công ty lừa đảo trợ cấp mầm non lên đến hàng triệu đô la

07:00' 10-05-2019
Một nhà trẻ đã bị cáo buộc về hành vi lừa đảo tiền trợ cấp chăm sóc trẻ và mua thông tin từ phụ huynh để lừa chính phủ liên bang hàng triệu đô la.


    Photo: ABC
    Theo đó, nhà trẻ Red Roses Family Day Care đã gửi đơn yêu cầu được nhận trợ cấp chăm sóc trẻ. Theo nội dung trên trang web của nhà trẻ Red Roses Family Day Care - có cơ sở tại Sydney và Wollongong, nhà trẻ này cam kết mang đến “những lựa chọn chăm sóc trẻ chất lượng cao dành cho trẻ từ mới sinh cho đến 12 tuổi.”
    Tuy nhiên, trên thực tế những trẻ được làm đơn để nhận trợ cấp hoàn toàn không theo học tại ngôi trường này.
    Kết quả điều tra cho thấy công ty gia đình này đã lừa đảo khoản tiền có trị giá lên đến 5 triệu đô la từ các chương trình chăm sóc trẻ của chính phủ, bao gồm Hệ thống Trợ cấp Chăm sóc Trẻ của Khối Thịnh vượng chung (CCSS).
    Các điều tra viên thuộc Sở Cảnh sát bang NSW đang tiếp cận điều tra 150 phụ huynh được cho là đã bán thông tin về con họ để giúp cho công ty này đủ điều kiện nhận trợ cấp.
    Theo hãng thông tấn ABC, doanh nghiệp này có tồn tại trên giấy tờ, nhưng chưa có bất kỳ một trẻ nào từng đến học tại tất cả các chi nhánh.
    Còn theo ông Stuart Smith, Quyền Trợ lý Ủy viên Sở cảnh sát NSW, danh tính của những đứa trẻ là có thật, nhưng phía cảnh sát không tìm thấy được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng các em đã được chăm sóc ở đây.
    Cảnh sát cho biết những người tham gia vào vụ lừa đảo này đang lên kế hoạch nhắm vào Hệ thống Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia.
    Hôm 8/5, sau khi đột kích vào các cơ sở tại Fairfield kéo dài cho đến Wollongong, cảnh sát NSW đã bắt giữ hơn 18 người liên quan đến vụ lừa đảo, trong đó 17 người đã bị buộc tội.
    Trong số những người bị bắt có Alee Farman, 49 tuổi, giám đốc công ty. Farman là người gốc Iran, được nhập quốc tịch Úc vào năm 2007.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from abc.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ