Nước Mỹ vừa rúng động với hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại giải Marathon Boston, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Vụ tấn công khủng bố xảy ra lúc 14h45 hôm qua theo giờ địa phương, tức là hơn hai giờ sau khi các vận động viên đầu tiên chạy qua vạch đích của cuộc thi marathon lâu đời nhất thế giới hiện đại.
Tuy vậy, vụ nổ bom ở Boston, thủ phủ của bang Massachusetts, Mỹ vừa qua chỉ là một trong số ít những vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào thể thao.

KHỦNG BỐ TẠI OLYMPIC 1972: Ngày 5.9.1972, tổ chức khủng bố Black September đã đi vào làng Olympic Munich 1972 để bắt cóc 11 vận động viên Israel làm con tin. Bọn chúng yêu cầu trả tự do cho 234 tù nhân Palestine bị giam ở các nhà tù Israel để đổi lấy mạng sống của các con tin này. Tuy nhiên, chính phủ Israel đã không đáp ứng yêu sách của bọn khủng bố. Kết cục là hai vận động viên Israel bị giết tại một phòng ở làng Olympic Munich. Sau đó, nhóm khủng bố này đưa 9 vận động viên Israel còn lại đến sân bay Munich và tiếp tục yêu sách đòi trả tự do cho tù nhân Palestine, đồng thời yêu cầu cảnh sát cung cấp một chiếc máy bay để bọn chúng tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng quân đội Đức đã nã súng khiến 5 tên khủng bố bị bắn chết tại chỗ. Tuy nhiên, trước đó bọn khủng bố đã bắn chết 9 vận động viên bị bắt làm con tin.

ĐÁNH BOM Ở OLYMPIC 1996: Năm 1996, Eric Rudolph trở thành tên tội phạm bị truy nã gắt gao trên toàn nước Mỹ sau khi đặt bom giữa đám đông tại Olympic Atlanta 1996, làm chết 2 người và bị thương hàng trăm người khác. Sau khi bị coi là nghi phạm chính trong các vụ tấn công, Rudolph bỏ trốn vào vùng núi ở Bắc Carolina, tránh truy bắt trong suốt 5 năm. Mãi đến tháng 5/2003, cảnh sát mới bắt được Rudolph. Sau khi bị bắt, Eric Rudolph thừa nhận thực hiện vụ đánh bom tại Atlanta trong dịp Olympic 1996 và 3 vụ tấn công khác. Y tuyên bố chọn Thế vận hội làm thời điểm ra tay để khiến chính phủ Mỹ bẽ mặt trước thế giới.

ĐỘI TUYỂN CRICKET SRI LANKA BỊ XẢ SÚNG: Khoảng một chục tay súng đã tấn công đội cricket của Sri Lanka bằng súng trường, lựu đạn và rốc-két hôm 03/03/2009, làm bị thương 6 vận động viên cricket, 1 huấn luyện viên người Anh và làm thiệt mạng ít nhất 8 người Pakistan tại thành phố Lahore ở Pakistan. Những kẻ tấn công đã nã súng AK, rốc-két và ném lựu đạn vào chiếc xe buýt của đội Sri Lanka khi nó đang chạy về phía sân vận động Gaddafi để thi đấu với nước chủ nhà Pakistan. Nhân chứng cho biết các tay súng chạy băng qua đường phố, xả súng vào người và xe quanh sân vận động. Tài xế chiếc xe chở đội Sri Lanka đã được tôn vinh là anh hùng sau khi cố gắng đưa các tuyển thủ đến nơi an toàn dưới làn đạn của các tay súng.

ĐỘI TUYỂN TOGO BỊ TẤN CÔNG Ở CAN 2010: Giải vô địch các quốc gia châu Phi 2010 từng bị rúng động sau khi xảy ra vụ tấn công của bọn khủng bố nhằm vào ĐT Togo. Theo thông tin từ AP, hai cầu thủ của Togo đã bị thương trong một vụ tấn công bằng súng nhằm vào chiếc xe bus chở đội tuyển ở Angola. Ngôi sao Adebayor cũng có mặt trên chuyến xe này nhưng anh may mắn không bị thương sau 30 phút bị những kẻ tấn công nã súng vào xe. Dù Adebayor thoát nạn, nhưng tài xế của chiếc xe bus đã bị bắn chết, còn hai cầu thủ Togo là hậu vệ Serge Akakpo và thủ môn Obilale Kossi đã bị thương. Vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Cabinda, gần biên giới Angola.

ĐÁNH BOM LIỀU CHẾT TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU PHI: Một kẻ đánh bom liều chết đã lao chiếc xe tải chở chất nổ vào một doanh trại ở Algeria hôm 11/7/2007 làm chết 8 binh sĩ, đúng ngày khai mạc Đại hội thể thao toàn châu Phi (All-Africa Games). Ngoài số người chết, vụ tấn công đẫm máu ở Boura, cách thủ đô Algiers 120 km về phía đông, còn làm hơn 20 người bị thương. Chi nhánh của mạng khủng bố Al-Qaeda tại khu vực Bắc Phi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom doanh trại quân đội nói trên. Sự kiện bạo lực trên xảy ra khi 8.000 vận động viên bắt đầu tranh tài ở hơn 20 bộ môn tại đại hội thể thao tổ chức ở thành phố Algiers. Đại hội All-Africa Games là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất châu lục đen.

