Những thói quen xấu dần làm hỏng răng của trẻ

Đặc biệt, nên hạn chế cho trẻ tránh mắc các thói quen xấu như mút ngón tay, thở bằng miệng, ngậm ti giả, …. vì nó có thể làm hỏng răng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển răng - hàm - mặt.
Chính vì vậy, tập cho trẻ những thói quen tốt và chú ý đến những thói quen xấu của trẻ từ ngay giai đoạn đầu.
Mút ngón tay và ngậm ti giả:
Mút ngón tay và ngậm ti giả là thói quen xấu khá phổ biến ở các bé còn nhỏ. Tác hại của thói quen này còn tùy thuộc vào thời gian kéo dài. Thói quen mút ngón tay không những gây mất vệ sinh, tăng nguy cơ nhiễm giun sán và còn ảnh hưởng đến sự phát triển của răng, xương hàm như:
Khi trẻ mút ngón tay, ngậm ti giả thì làm tăng nguy cơ răng cửa ở hàm trên bị chìa ra ngoài và có thể dẫn đến việc bị thưa răng, răng dễ bị gãy khi có sự va chạm.
Mút ngón tay, ngậm ti giả khiến má của trẻ hóp lại làm răng hàm trên bị ép lại và nằm phía trong răng hàm dưới làm khớp cắn bị sai lệch, mất cân đối. Đây cũng chính là nguyên nhân gây đau khớp thái dương hàm và khớp cắn bị hở.
Mút ngón tay làm cho lưỡi của trẻ bị đẩy ra ngoài do răng 2 hàm không khít sát, dẫn đến sự phát âm của bé bị ảnh hưởng. Có thể là nói ngọng hoặc phát âm khá khó khăn. Thói quen này nếu kéo dài lâu sẽ làm bé có nguy cơ bị vẩu.
Thở bằng miệng:
Thói quen này chính là nguyên nhân khiến trẻ bị khô niêm mạc miệng, răng và hàm bị lệch lạc, rất dễ gây ra nguy cơ bị sâu răng và nhiễm khuẩn đường hô hấp. Trẻ có thoi quen thở bằng miệng có thể do nguyên nhân gặp vấn đề về đường hô hấp. Ba mẹ hãy chú ý để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
Chống cằm:
Các bé ở độ tuổi đã đi học thường có thói quen là chống tay vào cằm, vô tình thói quen này càng ngày sẽ khiến răng bị xô lệch ngay. Nếu thói quen này cứ tiếp tục kéo dài sẽ khiến trẻ bị móm.
Cắn móng tay, gặm bút:
Cắn móng tay, gặm bút, cắn những vật cứng sẽ làm cho răng của trẻ bị mòn, dễ bị rạn nứt, nếu để lâu ngày thì răng có thể chết tủy. Bên cạnh đó, tiếp xúc với những vật đó làm trẻ dễ mắc nguy cơ bị sưng tấy, nhiễm bệnh giun sán hoặc nhiễm trùng phần da xung quang móng tay.
Nghiến răng:
Thói quen xấu này nếu được diễn ra thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến khớp thái dương, hệ cơ và làm cho chức năng nhai bị suy yếu dần. Có những trường hợp, trẻ nghiến răng quá mạnh sẽ làm vỡ men răng hoặc gây mòn men răng. Nghiến răng thường xuyên sẽ làm nướu và hàm răng của trẻ thay đổi bất thường, khiến khuôn mặt có thể biến dạng, không cân đối.
Biện pháp phòng tránh:
Đế ngăn chặn các ảnh hưởng xấu đến sự phát triển răng miệng của trẻ, các bậc ba mẹ nên kiên quyết giúp trẻ bỏ thói quen xấu ngay khi vừa hình thành:
- Những trẻ từ 2 - 3 tháng, tìm cách không cho trẻ đưa ngón tay lên miệng.
- Nếu trẻ thở bằng miệng do mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp thì nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế thăm khám và điều trị.
- Nếu thức ăn mắc vào răng, ba mẹ nên chỉ cho trẻ sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch và tráng gây tổn thương đến nướu lợi.
- Với những thói quen xấu như chống cằm, cắn móng tay, gặm bút hay nghiến răng, … chỉ xảy ra ở các bé đã lớn và có ý thức hơn, ba mẹ có thể áp dụng biện pháp nghiêm khắc nếu trẻ cứ tiếp diễn thói quen đó.
- Đúng định kì cho trẻ đến các trung tâm để kiểm tra răng miệng, giúp bác sĩ theo dõi và kịp thời xử lý các vấn đề răng miệng sớm nhất có thể.
Thông qua những chia sẻ trên, Nha khoa Đại Nam hi vọng các bậc ba mẹ hãy quan tâm và chú ý đến sự phát triển răng miệng của trẻ nhiền hơn. Giúp các bé có một sức khỏe răng miệng tốt và một hàm răng, nụ cười đẹp hoàn hảo.
Nha Khoa Đại Nam
179-181 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Sài Gòn
Tel: (+8428) 3925 6666 - (+84) 96 4444 999
Zalo/ Viber: (+84) 96 4444 999
Email: info@nhakhoadainam.vn

