Những phương pháp chăm sóc da sai lầm chị em cần tránh

17:00' 10-09-2024
Làn da của bạn có thể ngày càng xấu chỉ vì những thói quen chăm sóc da ai cũng tưởng tốt này.


    Dù bạn đã thực hiện tất cả các bước chăm sóc da hàng ngày nhưng làn da chẳng những không đẹp lên mà còn trở nên nhạy cảm hơn và dễ bị ửng đỏ. Tất cả đều là do phương pháp chăm sóc da sai lầm. Những thói quen bảo vệ làn da sai lầm có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da, khiến da dẻ nhanh xuất hiện nếp nhăn và ngày càng xỉn màu. 

    1. Đắp nhiều loại mặt nạ khác nhau mỗi ngày 

    Một số người cho rằng đắp mặt nạ mỗi ngày có thể giúp cải thiện tình trạng da. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố bên ngoài như khí hậu và căng thẳng, làn da của nhiều người trở nên nhạy cảm hơn. Đắp mặt nạ mỗi ngày sẽ khiến da dễ bị kích ứng hơn. Đặc biệt nếu bạn đắp nhiều loại mặt nạ khác nhau với các chức năng khác nhau mỗi ngày sẽ khiến gánh nặng cho làn da của bạn tăng gấp đôi.

    Lời khuyên: Nên đắp mặt nạ tối đa 2 lần một tuần. Nếu da bạn dễ bị nhạy cảm và khó chịu, bạn có thể chọn loại có thành phần dưỡng ẩm đơn giản.

    Đắp mặt nạ quá nhiều khiến da trở nên nhạy cảm và dễ kích ứng hơn.

    Đắp mặt nạ quá nhiều khiến da trở nên nhạy cảm và dễ kích ứng hơn.

    2. Không rửa mặt sau khi đắp mặt nạ để da hấp thụ nhiều tinh chất hơn

    Nếu là mặt nạ có thành phần tương đối mỏng nhẹ, dễ thấm thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nhiều người đắp mặt nạ dưỡng ẩm hoặc mặt nạ có tinh chất đặc hơn sợ lãng phí sau khi đắp nên không rửa sạch vì nghĩ rằng sẽ lại tinh chất trên mặt thì tốt. Điều này tưởng như sẽ làm tăng hiệu quả dưỡng ẩm, nhưng trên thực tế, da không thể hấp thụ đầy đủ các thành phần dưỡng ẩm nên dễ làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

    Lời khuyên: Nên dùng tinh chất còn lại để lau những vùng da khô trên cơ thể thay vì thoa hết lên mặt.

    Nếu mặt nạ của bạn quá đậm đặc, không dễ thấm, nên rửa lại sau khi đắp để tránh làm bít tắc lỗ chân lông.

    Nếu mặt nạ của bạn quá đậm đặc, không dễ thấm, nên rửa lại sau khi đắp để tránh làm bít tắc lỗ chân lông.

    3. Đắp mặt nạ trước khi trang điểm để lớp nền đẹp hơn

    Nhiều người sợ lớp nền trang điểm không được mượt nên nhanh chóng đắp mặt nạ trước khi trang điểm. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi đắp mặt nạ, độ ẩm của da trở nên cao, da không còn sức đề kháng với các thành phần của mỹ phẩm, có thể gây nhạy cảm và kích ứng da.

    Lời khuyên: Nếu cần gấp có thể thoa ít dưỡng ẩm trước khi trang điểm cũng được nhưng vẫn nên đắp mặt nạ vào buổi tối hôm trước sẽ tốt hơn.

    Đắp mặt nạ ngay trước khi trang điểm có thể khiến da hấp thụ các loại hóa chất trong mỹ phẩm dễ dàng.

    Đắp mặt nạ ngay trước khi trang điểm có thể khiến da hấp thụ các loại hóa chất trong mỹ phẩm dễ dàng.

    4. Trộn nhiều sản phẩm dưỡng da với nhau 

    Có rất nhiều các sản phẩm chăm sóc da trên thị trường. Về cơ bản không có vấn đề gì lớn nếu bạn lựa chọn sản phẩm chăm sóc theo tình trạng da và loại da của mình, sử dụng theo đúng thứ tự. Nếu bạn sử dụng không đúng loại hoặc sử dụng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da một cách bừa bãi cùng lúc sẽ không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn tăng gánh nặng cho làn da.

    Lời khuyên: Thoa các sản phẩm chăm sóc da theo thứ tự mỏng trước rồi đến đặc. Những sản phẩm có kết cấu nhẹ, dễ thấm nên thoa trước. Nếu bạn thoa sản phẩm dưỡng ẩm trước, các sản phẩm mỏng nhẹ sẽ khó hấp thụ hơn.

    Ví dụ về thứ tự thoa các sản phẩm chăm sóc da: Tinh chất chống lão hóa, tinh chất làm trắng và tinh chất dưỡng ẩm cuối cùng. Thành phần chống lão hóa thường nhắm vào các lớp sâu hơn của da, thành phần làm trắng và phục hồi nhắm mục tiêu vào các hắc tố gần bề mặt da hơn và các tinh chất dưỡng ẩm cuối cùng nhắm vào làn da bề mặt. Do đó, việc sửa chữa hàng rào bảo vệ nên được đặt cuối cùng để đạt được hiệu quả khóa ẩm.

    Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da quá nhiều và không theo trình tự sẽ khó hấp thụ được các chất.

    Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da quá nhiều và không theo trình tự sẽ khó hấp thụ được các chất.

    5. Tẩy trang quá kỹ

    Nhiều người đầu tiên sẽ sử dụng dầu tẩy trang sau đó dùng bông tẩy trang nhúng vào nước tẩy trang để tẩy đi lớp trang điểm còn sót lại trên mặt, lặp đi lặp lại liên tục. Trên thực tế, việc tẩy trang quá kỹ và ma sát quá mức trên da sẽ dễ gây ra nếp nhăn và vết nám, đồng thời tẩy trang quá nhiều cũng sẽ làm tổn thương màng bã nhờn, khiến da kém khả năng giữ ẩm và hình thành làn da nhạy cảm.

    Lời khuyên:

    - Đối với làn da nhạy cảm, không nên dùng miếng bông hoặc miếng tẩy trang để lau da nhiều lần.

    - Nếu bạn đang sử dụng các sản phẩm trang điểm chống thấm nước và kiềm dầu, sản phẩm trang điểm mắt hoặc có làn da khô thì nên sử dụng dầu tẩy trang để tẩy trang.

    - Nếu bạn trang điểm nhẹ, bạn có thể làm sạch bằng nước ấm + sữa rửa mặt. Điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu rõ tình trạng da và đặc tính của sản phẩm trang điểm.

    Chà xát da quá kỹ khi tẩy trang có thể gây tổn thương cho làn da.

    Chà xát da quá kỹ khi tẩy trang có thể gây tổn thương cho làn da.

    6. Rửa mặt bằng nước nóng và sau đó là nước lạnh 

    Nhiều người thường nghe nói “rửa mặt bằng nước đá hoặc nước mát có thể giúp thu nhỏ lỗ chân lông. Nhưng thực tế nhiều bác sĩ da liễu đã chia sẻ rằng làm như vậy sẽ chỉ thu nhỏ lỗ chân lông tạm thời, khi da trở về nhiệt độ ban đầu thì lỗ chân lông sẽ trở lại kích thước ban đầu. Làm như vậy có thể dễ dàng gây kích ứng da và khiến da trở nên nhạy cảm hơn.

    Lời khuyên: Nên rửa mặt bằng nước ấm gần với nhiệt độ cơ thể. Các phương pháp cực đoan dễ làm tổn thương da.

    Cách rửa mặt nóng lạnh không có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông nhiều.

    Cách rửa mặt nóng lạnh không có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông nhiều.

    7. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt nhiều lần trong ngày 

    Những người có làn da khô ít làm điều này hơn, nhưng nhiều người có làn da dầu thường muốn sử dụng sữa rửa mặt nhiều lần trong ngày để rửa mặt và loại bỏ dầu. Trong mắt các bác sĩ da liễu, đây là thói quen không tốt. Vì rửa mặt quá nhiều lần sẽ làm tổn thương màng bã nhờn, tuyến bã nhờn sẽ bị kích thích tiết ra nhiều dầu hơn để bảo vệ da.

    Lời khuyên: Đối với da khô, sử dụng nước vào ban ngày và sữa rửa mặt tạo bọt nhẹ vào ban đêm. Đối với da dầu, rửa mặt tối đa là 3 lần/ngày Chỉ cần làm sạch bằng nước 1 đến 2 lần tùy tình trạng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/lam-dep/7-thoi-quen-cham-soc-da-tuong-tot-nhung-khien-chi-em-nhanh-lao-hoa-chua-gia-da-co-nep-nhan-da-de-xam-xit-c58a608015.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ