Những kẻ khủng bố nhà hát Nga định chạy sang Belarus

06:00' 29-03-2024
Tổng thống Lukashenko cho biết thủ phạm vụ xả súng ở Moskva định trốn sang Belarus, song nhận ra điều này bất khả thi và chuyển hướng tới Ukraine.


    Trong cuộc họp báo ngày 26/3, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Belarus siết an ninh ngay sau khi nhận thông tin về vụ xả súng tại nhà hát Crocus City Hall ở tỉnh Moskva, Nga. Belarus điều lực lượng thuộc Bộ Nội vụ, Ủy ban An ninh Nhà nước (KGB) và quân đội thiết lập các chốt kiểm soát.

    Theo ông Lukashenko, các cơ quan an ninh của Belarus và Nga phối hợp hành động sau khi chiếc xe chở nhóm tay súng đi từ tỉnh Moskva tới Bryansk, giáp với Ukraine và Belarus, nơi họ bị chặn bắt. Belarus khi đó đã phong tỏa các khu vực mà những tay súng có thể đi qua theo thỏa thuận với Nga.

    "Những kẻ xả súng không thể trốn sang Belarus, họ nhận thấy điều đó. Vì thế họ chuyển hướng đến khu vực biên giới Nga - Ukraine", ông Lukashenko nói. "Những kẻ phụ trách nhóm tay súng biết rằng cố gắng trốn sang Belarus là ý tưởng rất tồi do chúng tôi đã lập tức tăng cường các biện pháp an ninh".

    Đám cháy tại nhà hát Crocus City Hall ở tỉnh Moskva, Nga sau vụ xả súng ngày 22/3. Ảnh: RIA Novosti

    Đám cháy tại nhà hát Crocus City Hall ở tỉnh Moskva, Nga sau vụ xả súng ngày 22/3. Ảnh: RIA Novosti

    Tổng thống Belarus đưa ra bình luận sau khi lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cáo buộc tình báo phương Tây và Ukraine hỗ trợ những kẻ xả súng tại nhà hát ở tỉnh Moskva. Ông Bortnikov nói nhóm nghi phạm "cố gắng chạy qua biên giới để sang Ukraine", nơi họ "sẽ được chào đón như những anh hùng".

    Vụ xả súng nhà hát Crocus ngày 22/3 khiến 139 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ukraine nhiều lần phủ nhận cáo buộc nước này liên quan đến vụ xả súng tại Nga, cho rằng Moskva cố gắng đổ lỗi cho Kiev.

    IS-K, nhánh Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. IS công bố video và ảnh cho thấy các tay súng nã đạn và sát hại những người có mặt tại nhà hát Crocus.

    Giới chức Nga đã bắt 11 người liên quan, trong đó có 4 tay súng trực tiếp tấn công nhà hát Crocus. 4 nghi phạm này đều là công dân Tajikistan, một tay súng khai nhận lệnh từ một giáo sĩ Hồi giáo trên mạng và được hứa trả gần 11.000 USD.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-lukashenko-nhung-ke-xa-sung-o-nga-dinh-tron-sang-belarus-4727012.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ