Sau khi HLV Alex Ferguson kết thúc nghiệp cầm quân tại M.U thì ngay lập tức thương vụ tìm người thay thế ông đã nhanh chóng tiến hành. Không ngoài dự kiến, HLV David Moyes của CLB Everton chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Rõ ràng đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chuyện David Moyes về thay thế bậc thầy Ferguson. Tuy nhiên, chuyện đó không còn quan trọng nữa và giờ là lúc David Moyes cần có những sự thay đổi cho riêng mình.

    David Moyes - Vị thế của một ông lớn
    Với một HLV chưa để lại nhiều thành tựu lớn như David Moyes thì chuyện về dẫn dắt “Qủy đỏ” sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đơn giản, ai cũng hiểu rõ M.U là CLB vĩ đại và tầm ảnh hưởng của họ trên toàn thế giới. Chính vì vậy, David Moyes cần phải thay đổi vị thế và suy nghĩ của mình khi ngồi lên chiếc ghế mà 'đại đế' Ferguson để lại.
    HLV David Moyes từng có kinh nghiệm dẫn dắt hai CLB đó chính là Preston North End và Everton. So với Manchester Utd thì họ chỉ đơn giản xứng tầm đàn em về nhiều mặt. Hãy nhìn xem bản thành tích và tầm ảnh hưởng của nó đối với làng túc cầu thế giới thì ta sẽ hiểu rõ. Đặc biệt, dưới thời HLV Ferguson đã đoạt được 38 danh hiệu, gồm 13 chiếc cúp Ngoại hạng, 2 chức vô địch Champions League, 5 cúp FA và 5 League Cup. Đáng chú ý nhất là cú ăn ba vĩ đại năm 1999.

    Những điều David Moyes cần thay đổi ở Man United

    Nhiều khó khăn và thách thức đang chờ Moyes. Ảnh: Internet.

    Rõ ràng, cựu HLV của Everton cần phải nhanh chóng thích nghi với địa vị mới của mình để bắt đầu những cuộc chiến nảy lửa trong mùa giải mới. Ở M.U không chỉ có hòa bình mà nó còn là cuộc chiến, cuộc chiến giữa những đội bóng không đội trời chung ở trong nước cũng như trời Âu. Trong mỗi cuộc chiến, HLV sẽ chiến đấu trước với những miếng đánh tinh thần, cuộc khẩu chiến nảy lửa nhằm ra uy trước đối thủ. Nói đâu xa, HLV Ferguson nhiều lần bị báo chí chỉ trích vì có những phát ngôn thiếu kiềm chế trước những đối thủ như Man City, Liverpool, Chelsea… Chính vì vây, ở M.U, Moyes phải là người ăn to nói lớn và thể hiện cái uy của mình.
    Thay đổi vị thế tại sân Old Trafford sẽ là phép thử đầu tiên. Đồng nghĩa với việc David Moyes phải nhanh chóng thây đổi tư tưởng, thay đổi địa vị của mình. Đơn giản, sân Old Trafford không phải ở Preston North End hay Goodison Park. Nơi đây được người hâm mộ trên toàn thế giới hướng tới và ông phải làm cho nó vĩ đại theo nghĩa vốn có mà nó được phong tặng.
    Chiếc áo của "Ông già gân" để lại tại sân Old Trafford thực sự quá rộng. Và giờ là lúc HLV David Moyes nên bắt đầu thay đổi dần là vừa nếu không muốn nhận sự thất bại.
    Làm việc cùng Rooney
    Vừa “chân ướt chân ráo” tới sân Old Trafford thì David Moyes đã phải gặp vấn thực sự. Không ai khác chính là siêu sao Wayne Rooney. Trong thời gian vừa qua, ngôi sao này đã có những động thái bóng gió về tương lai của mình tại M.U. Điều này làm cho mọi thứ trở nên rối bời tại sân Old Trafford.
    Chắc chắn như vậy, bởi ai cũng biết Rooney là một ngôi sao rất có tiếng nói ở sân Old Trafford và Moyes phải làm việc với anh đầu tiên cũng được cho hợp lý. HLV này phải có những động thái phù hợp nếu không muốn rời M.U quá sớm. Thực tế đã chứng minh, với một HLV nếu không được công thần ủng hộ thì trước sau gì họ cũng bị “đâm” sau lưng. Nói đâu cho xa, Mourinho và Mancini là hai ví dụ rõ nét cho thực tế đáng buồn này.
    Không chỉ có vậy, giá trị của Rooney ở M.U còn được thể hiện qua những thống kê. Cụ thể, tỷ lệ giành chiến thắng của M.U khi Rooney thi đấu ở Premier League năm nay là 77%, còn lúc Rooney vắng mặt là 73%. Tình hình hiện nay đòi hỏi David Moyes phải hết sức tỉnh tảo và khôn ngoan nếu không muốn để lại ấn tượng xấu. Hãy nhìn cái cách mà ngài Alex Ferguson đối xử với Rooney trong suốt thời gian dẫn dắt M.U thì ta phần nào hiểu được giá trị của tiền đạo này.
    Một bài toán khó khăn đang chờ đón ông phía trước. Hãy để R10 ra đi hoặc phải đảm bảo cho anh một tương lai tươi sáng tại sân Old Trafford nếu không muốn gặp phiền phức từ công thần này.
    Đâu là bộ khung cho mùa bóng mới?
    Một dấu hỏi không phải dễ trả lời cho David Moyes vào thời điểm này. Nhưng ông phải làm, chắc chắn như vậy. Bởi thực tế đã chỉ ra rằng, “Qủy đỏ” ở mùa bóng 2012-2013 không còn giữ được sức mạnh vốn có của mình, kèm vào đó là lối chơi phụ thuộc sự tỏa sáng từ những cá nhân, điển hình chân sút Van Persie. Chính tiền đạo người Hà Lan đã có cho riêng mình 25 bàn thắng và hiện đang dẫn đầu những chân sút hàng đầu ngoại hạng Anh.
    Trong khi đó, khu trung tuyến vẫn còn quá non kém từ khi Paul Scholes và Ryan Giggs qua thời kì đỉnh cao cũng như không còn sẵn sàng nữa trong mùa tới. Những nhân tố như Tom Cleverley, Ashley Young, Anderson …vẫn còn thiếu kinh nghiệm và chưa thực sự đủ tầm để gánh vác trọng trách này. Bởi vì vậy, một mình Michael Carrick thì không đủ sức cứu hàng tiền vệ “Qủy đỏ”.
    Đặc biệt, hàng thủ vẫn là bài toán khó giải với David Moyes vào lúc này, dù biết M. U có những cầu thủ chất lượng và đầy tiềm năng. Sự trở lại của Nemanja Vidic và Rio Ferdinand được cho rất đáng mừng nhưng rõ ràng tuổi tác và chấn thương không cho phép họ thi đấu đúng 100% phong độ. Còn Phil Jones và Chris Smalling chỉ ở tầm triển vọng, chứ không phải chất lượng thật sự. Điểm sáng duy nhất chỉ có thể nói tới Rafael, hậu vệ phải hay nhất Premier League mùa này, đóng góp những bàn thắng và các đường kiến tạo, nên sẽ là lựa chọn được tiếp tục tin cậy mùa tới.
    Chưa hết, bài toán tiền đạo cũng được cho rất đáng lo ngại. Khi thời điểm mà Rooney bóng gió đòi ra đi, Javier Hernandez và Danny Welbeck vẫn ở dạng dự bị thì David Moyes cần phải bổ sung. Sự quá tải và gánh nặng không thể đè lên một vai V. Persie vào những thời điểm then chốt của mùa giải. Đây là điều mà Ferguson cũng đã mắc phải trong mùa giải vừa qua.
    Chính vì vậy, cả 3 tuyến của M.U cần phải thay đổi, không chỉ về mặt con người mà còn cả việc bố trí đội hình thi đấu. Và nếu như thông tin báo chí đưa đúng sự thật về việc M.U sắp chiêu mộ Lewandowski, Leighton Baines hay Fellaini và đặc biệt sự trở lại của siêu sao C. Ronaldo thì rõ ràng bài toán đó sẽ phần nào được giải xong.
    Học cách quên đi Sir Alex
    David Moyes được chính Alex Ferguson đề cử với các ông chủ CLB nhà Glazer để về thay ông. Không phải vì họ là những người bạn vong niên, những người đồng hương mà vì chính tính cách của Moyes trong công việc, điềm đạm, khéo léo và có tầm nhìn chiến lược khá giống với Ferguson. Nhưng rõ ràng không vì thế mà David Moyes phải sống phụ thuộc vào “vị cha già” Ferguson.
    Không phải nói như vậy để phủ nhận tầm ảnh hưởng của Sir Alex, bởi đơn giản ông sắp trở thành giám đốc kiêm đại sứ của đội bóng. Nhưng chính điều đó là lại vấn đề khiến David Moyes trở nên bị hạn chế trong cách làm việc. Chính cái bóng quá lớn của Ferguson sẽ khiến David Moyes bị khiếp không còn là chính mình trong hoạt động HLV của mình. Và một khi sự phụ thuộc trở thành hiện thực thì David Moyes sẽ còn giữ được chính mình.
    Dưới thời HLV ở Everton, đích thân Moyes đã một mình chống chọi trước sức ép từ những đối thủ kỳ cựu nhưng ông cũng đã vượt qua, giúp đội bóng dành những kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, ở đội chủ sân Goodison Park khác hoàn toàn so với Old Trafford, khác biệt lớn nhất nắm ở ngài Alex Ferguson. Cái bóng của vị cha này quá lớn, khiến nhiều vị HLV không dám mơ về nơi đây. Nhưng David Moyes đã tự tin lựa chọn và tự tin ngồi lên chiếc ghế này. Và giờ là lúc ông phải vượt qua thử thách thật sự mang tên Alex Ferguson.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ