Những câu chuyện tình dục "gây sốc" nhất trong thế giới động vật

18:22' 18-12-2015
Gian dâm vô độ, đâm chết bạn tình, tự sát để phóng tinh là những câu chuyện tình dục gây sốc nhất trong thế giới động vật.


     Mèo túi

    Mèo túi

    1. Mèo túi hay còn gọi là cầy túi. Nghi thức giao phối của chúng là một trong những câu chuyện tình dục gây sốc nhất trong thế giới động vật. Vào mùa đông, mùa động dục của loài, những con đực sẽ cố gắng giao phối với nhiều con cái nhất có thể.

    Quá trình giao phối trung bình kéo dài khoảng 2 đến 3 tiếng nhưng cũng có thể cả ngày. Đó là bởi vì những con đực không xuất nhiều tinh trùng trong một lần giao hợp, chúng phải xuất tinh nhiều lần để đảm bảo mình đã truyền giống thành công. Những con mèo túi đực rất bạo lực và tàn nhẫn, khi giao phối cũng cắn, cào cấu, rít lên ghê rợn khiến nhiều con cái thiệt mạng khi giao phối.

    Tuy vậy, chúng cũng phải trả giá vì gian dâm vô độ, một vài tuần sau những trận mây mưa hung hăng, nhiều cá thể mèo túi đực sụt cân, rụng lông và chết vì kiệt sức.

    2. Tại sao lại phải mất công tán tỉnh và giao phối khi bạn có thể tiếp cận chớp nhoáng, đâm bạn tình một cái và chạy? Đó dường như suy nghĩ đằng sau phương pháp sinh sản của rệp. Thật vậy, thay vì tìm kiếm cơ quan sinh sản của phụ nữ tận hưởng quá trình ân ái thì loài rệp chỉ chạy đến, đâm vào bụng con cái mình muốn giao phối, phóng tinh và bỏ chạy. Các tinh trùng sau đó chu du trong máu cho đến khi tìm được cơ quan tiếp nhận tinh trùng để được vào buồng trứng.

    3. Mực ống chắc chắn không phải là một loài động vật quyến rũ nhưng lại là loài động vật rất tệ hại khi giao phối. Mực ống phát quang Dana Octopus đực khi ân ái sẽ dùng xúc tu và gai nhọn đâm vào bộ phận sinh dục của con cái trước khi sử dụng một bộ phận giống như dương vật phóng tinh trùng vào những vết thương đó.

    Tồi tệ hơn, những con đực loài mực Greater Hooked còn bơm tinh trùng vào cơ thể của con cái bằng cách sử dụng một loại enzyme phân hủy mô. Bên cạnh đó, cá thể đực của loài mực Sharpear Enope được biết đến là loài mực chuyển giới đầu tiên được biết đến bởi chúng sở hữu tuyến sinh dục giống với con gái. Một số nhà nghiên cứu suy đoán rằng cấu tạo cơ thể như thế sẽ giúp mực Sharpear Enope gần gũi hơn với bạn tình tiềm năng mà không bị phát hiện.

    4. Thói quen giao phối bất thường của hải cẩu được xem là bệnh hoạn, biến thái khi chúng trở nên bị kích thích cao độ khi bị đồng loại bắt gặp và hét lên. Nghe được tiếng thét đó, con đực trở nên thô bạo, bất chấp nguy hiểm, không còn biết đến xung quanh. Chẳng may có con hải cẩu sơ sinh gần đó, nó sẽ bị cặp đôi đang mây mưa đè chết vì những màn ân ái bạo lực.

    Thực tế có đến hơn 2/3 số lượng hải cẩu con bỏ mạng vì những lần giao phối của con trưởng thành. Kinh dị hơn là con đực loài hải cẩu Southern Elephant thường nghiền nát sọ con cái trong quá trình giao phối vì quá phấn khích.

    5. Có hơn 350.000 loài bọ cánh cứng với đủ mọi loại phương pháp sinh sản khác nhau nhưng không có một phương pháp giao phối nào dịu dàng. Cá thể bọ cánh cứng đực thường gây thương tích cho con cái bởi những cái gai sắc nhọn. Theo các nhà khoa học những chiếc gai đó chính là vũ khí, giúp những con đực chiếm ưu thế trong cuộc chạy tìm kiếm bạn tình vào mùa sinh sản.

    Còn những con cái, chúng chấp nhận giao phối khi cơ thể sẽ phải chịu tổn thương không nhỏ được các nhà khoa học giải thích là do loài bọ cánh cứng thường sống ở những nơi khô hạn, chất dịch từ tinh trùng của con đực có nhiệm vụ bôi trơn, làm ẩm cho con cái, góp phần làm thỏa mãn con cái. Khi đủ nước con cái sẽ giảm ham muốn nhưng khi thời tiết khô hạn hoặc cơ thể thiếu nước, những con cái chấp nhận chịu đau để có thể được làm ẩm.

    6. Mọi người thường nghĩ rằng những loài động vật lưỡng tính quan hệ khá dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy. Tất cả các loài sên biển đều lưỡng tính nhưng giun dẹp lại gặp khó khăn khi giao phối. Những con giun dẹp phải đấu tranh rất vất cả để có thể được làm cha. Đến mùa sinh sản, những con giun dẹp sẽ so tài với nhau để xem ai là kẻ xứng đáng được "nằm trên".

    Loài này có một bộ phận như dương vật dùng để săn mồi nhưng đến mùa sinh sản, chúng trở thành bộ phận sinh dục để tranh đấu và giao phối. Kẻ thắng sẽ được làm "đàn ông", kẻ còn lại sẽ bị đâm bằng bộ phận sinh dục và bất đắc dĩ trở thành con cái để duy trì nòi giống.

    7. Cũng như giun dẹp, sên hay ốc sên là loài lưỡng tính, cũng phải chiến đấu để duy trì nòi giống, thậm chí còn phức tạp hơn. Những con ốc sên không có dương vật, chúng chỉ có bộ phận sinh dục kỳ lạ nằm phía sau cuống mắt. Khi thực hiện nghi thức giao phối chúng sẽ so tài "bắn tên", những "mũi tên tình yêu" được cấu tạo từ canxi sẽ giúp chúng chia sẻ hệ gen với nhau và tạo ra thế hệ sau.

    Tuy vậy vẫn có tai nạn xảy ra khi một số mũi tên lạc đường, cắm vào não và mắt của đối phương. Chúng không chết nhưng sẽ bị thương một thời gian.

    8. Những con đực được chỉ định giao phối với ong chúa chẳng khác nào những chiến binh cảm tử, chắc chắn sẽ phải chết. Trước khi giao phối, ong chúa giết tất cả chị em ruột của mình để trở thành "nữ hoàng" duy nhất trong đàn. Sau khi xuống tay, ong chúa bay khắp tổ giao phối với khoảng 10 con ong thợ đã được tinh chọn trong toàn tổ.

    Bạn có thể nghĩ rằng những con ong thợ này may mắn khi được giao phối với "nữ hoàng" nhưng thực chất chúng sẽ phải chết. Khi giao hợp, bộ phận sinh dục của những con ong thợ sẽ nổ ngay trong cơ thể ong chúa, giải phóng hàng triệu con tinh trùng đủ cho ong chúa dùng cả đời. Ong chúa phải đảm bảo sinh sản khoảng 1500 trứng mỗi ngày trong ba năm liền.

    9. Có thể bạn đã biết tập tính giao phối dã man, ăn thịt bạn tình của mình ngay sau khi xong việc của nhện góa phụ đen nhưng đó không phải là hành vi tình dục bạo lực nhất. Thực tế, khi giao hợp, nhện ong đực đã tình nguyện khiến dương vật của mình bị gãy, vỡ ngay trong cơ thể con cái khi giao hợp.

    Một thời gian dài các nhà nghiên cứu cho rằng hành động này là để nhanh chóng thoát khỏi cuộc ái ân, tăng khả năng sống sót nhưng hóa ra không phải vậy. Những con đực làm vậy là để hạn chế khả năng ngoại tình của con cái, giúp đảm bảo nó là người cha duy nhất của những con nhện con.

    10. Bạch tuộc chết vì quan hệ tình dục. Bạch tuộc sở hữu những xúc tu cực kỳ linh hoạt, những xúc tu này có nhiều chức năng, trong đó có chức năng là dương vật. Nó có khả năng dồn máu và cương cứng giống như con người. Khi giao phối, con đực sẽ chuyển túi tinh lên trên xúc tu mang chức năng dương vật của mình, sau đó nó đâm vào con cái thông qua một lỗ hổng dưới cơ thể để con cái tiếp nhận tinh trùng.

    Hầu hết cá thể đực các loài bạch tuộc sẽ bỏ mạng một vài tháng sau đó vì phần xúc tu đâm vào cơ thể con cái không quay lại còn cơ thể chúng không có khả năng tái sinh bộ phận.

    11. Bọ ngựa là một trong những loài máu lạnh, ăn thịt bạn tình khi giao phối xong. Những câu chuyện về việc bọ ngựa cái nhai đầu của bọ ngựa đực ngay sau khi chúng giao phối xong đã trở nên phổ biến nhưng ít người biết rằng trường hợp này không phải lúc nào cũng xảy ra. Chỉ khi cần chất dinh dưỡng và thức ăn sau khi giao hợp để nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo, con cái mới xuống tay với con đực. Khi không cần, sau khi quan hệ cặp đôi bọ ngựa sẽ nhảy một điệu nhảy lãng mạn và vuốt ve râu của nhau. Theo thống kê, chỉ có 5% đến 31% trường hợp bọ ngựa cái ăn thịt bạn tình khi quan hệ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.


Tin Mới Cập Nhật
Tin xem nhiều

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ