Những BST xứng danh đáng xem nhất của New York Fashion Week

18:14' 05-03-2020
Bên cạnh BST của các tên tuổi kỳ cựu như Marc Jacobs, Tom Ford, Michael Kors... giới mộ điệu dõi theo New York Fashion Week còn hết mực chú ý đến BST Thu-Đông 2020 của Brandon Maxwell.


    Marc Jacobs

    Nếu New York Fashion Week là một thánh địa thì người cầm trịch nào có thể ai khác ngoài Marc Jacobs?

    Thu-Đông 2020 này, NTK kỳ cựu đã dẫn dắt giới mộ điệu quay về thập niên 1960 với chủ nghĩa Tân thời - thời điểm mà Jackie Kennedy hay Rosemary Woodhouse được xem như nguồn cảm hứng đầy tràn nhất.

    7 BST xứng danh BEST của New York Fashion Week: Lọt thỏm một cái tên mới toanh từng khiến Lady Gaga bật khóc - Ảnh 1.
    BST vẫn tồn tại những nét riêng đã tạo nên danh tiếng cho Marc Jacobs ngay trước thời kỳ bùng nổ internet: Áo khoác dáng chữ A với 3 nút, đầm mini chất liệu sequin đi kèm với quần ôm sát hay kiểu dáng quần suông thoải mái. Điểm đáng chú ý là một số thiết kế ứng dụng mang đậm tinh thần Haute Couture như chiếc đầm quây tựa được cấu thành từ những cánh hoa hồng trắng thanh tao hay kiểu áo xếp diềm tầng tầng lớp lớp vô cùng cầu kỳ.

    Nhìn chung, Marc Jacobs đã tổng hòa được cả yếu tố thương mại lẫn thời trang cao cấp mà không hề tạo cảm giác gò bó cho người xem.

    Một trong những tâm điểm của BST là màn xuất hiện bất ngờ của Miley Cyrus trong vai trò người mẫu. Nữ ca sỹ cá tính thường chọn các thiết kế Marc Jacobs tại các sự kiện tối quan trọng, chẳng hạn như Met Gala.

    7 BST xứng danh BEST của New York Fashion Week: Lọt thỏm một cái tên mới toanh từng khiến Lady Gaga bật khóc - Ảnh 3.
    Tom Ford

    Tuy diễn ra trùng thời điểm với Oscar nhưng thật may, Tom Ford vẫn luôn có được sự ủng hộ của Miley Cyrus, Kylie Jenner, Jennifer Lopez hay Ciara trên hàng ghế đầu. BST cũng được mở đầu bằng chuỗi "drama" khi nhiều ý kiến chỉ trích Tom Ford chọn Los Angeles để trình diễn thay vì New York. Ông đã đáp trả khá gọn: "Tôi là chủ tịch Hiệp hội các NTK Hoa Kỳ chứ không phải là Hiệp hội các NTK New York".

    7 BST xứng danh BEST của New York Fashion Week: Lọt thỏm một cái tên mới toanh từng khiến Lady Gaga bật khóc - Ảnh 4.
    Và tất nhiên, nhắc đến Tom Ford là nhắc đến một phong cách thật "bốc" và "chất chơi". Có điều BST Thu-Đông 2020 lần này của Tom Ford không quá... hở (có thể khẳng định rằng 70% BST không hề phô trương "nhũ hoa"). Với ông, chẳng phải cứ phô phang da thịt là sexy.

    Giới mộ điệu được dịp tròn mắt khi thấy ông cho người mặc mặc áo lụa rực rỡ đi cùng với... quần nỉ, áo len phối cùng váy sequin dài lượt thượt hay kiểu áo tập yoga đi kèm boots cao quá gối. Nếu có ai mặc thế ngoài phố ắt sẽ bị hàng dài đám đông kỳ thị, nhưng với Tom Ford thì đây là cách để tô vẽ một phong cách Hollywood thời thượng mà vẫn thoải mái.

    Michael Kors

    Thực dụng và "duy Mỹ" - tôn sùng tối đa tinh thần của nước Mỹ thông qua thời trang ứng dụng là phương thức giúp Michael Kors xây dựng một đế chế vững chắc hàng thập kỷ qua.

    7 BST xứng danh BEST của New York Fashion Week: Lọt thỏm một cái tên mới toanh từng khiến Lady Gaga bật khóc - Ảnh 6.
    Các thiết kế mùa tới của Michael Kors không quá ấn tượng, nhưng lại gợi cảm giác ấm cúng thân thuộc tới giới mộ điệu. Dàn người mẫu sải bước trên mặt sàn được đóng từ các tấm ván gỗ thô, khoác lên mình vô vàn kiểu áo ấm như áo choàng lông lạc đà hai mặt, áo poncho với các tông màu trung tính hiện đại hay áo len cổ lọ oversized được biến tấu kết cấu mới lạ hơn. Xuyên suốt BST là những đôi boots cao đến gối mang lại không khí đồng quê dân dã.

    Rodarte

    Miêu tả tinh thần của Rodarte khá dễ: những đôi môi thâm bần bật trên làn da trắng ởn tựa như ma cà rồng và rất nhiều hoa. Hầu hết các BST của Rodarte luôn có hoa, từ hoa nhí tin hin cho đến hoa cỡ đại với đủ sắc màu mạnh nhưng không rực.

    7 BST xứng danh BEST của New York Fashion Week: Lọt thỏm một cái tên mới toanh từng khiến Lady Gaga bật khóc - Ảnh 8.
    Trình làng tại New York Fashion Week lần này, Rodarte tô vẽ hình tượng những "cô dâu ma cà rồng" diện các kiểu đầm lụa chấm bi đỏ trên nền trắng hay xanh bạc hà mướt mát, đầm ren hở hết-chỗ-chê và một số dáng đầm maxi dài chấm đất với phần tà áo thướt tha. Một số chuyên gia cho rằng Rodarte thường xuyên lặp lại chính mình từ mùa này qua mùa khác nhưng xem ra điều đó cũng không quá tệ nếu thương hiệu vẫn được công chúng vẫn hưởng ứng tích cực.

    Brandon Maxwell

    Năm 2015, Lady Gaga từng bật khóc khi chiêm ngưỡng BST Xuân-Hè 2016 của thương hiệu này thuộc khuôn khổ New York Fashion Week. Nguyên do là bởi Brandon Maxwell vốn là stylist giúp Lady Gaga kiến tạo nên những bộ cánh đi vào lịch sử như đầm thịt sống (MTV VMA 2010) hay đôi găng tay "rửa bát" huyền thoại (Oscar 2015).

    Tuy là một thương hiệu non trẻ nhưng Brandon Maxwell đã tạo được nét đặc trưng khó lẫn với các thiết kế trang trọng, tinh giản, sạch sẽ và có tính ứng dụng cao.

    7 BST xứng danh BEST của New York Fashion Week: Lọt thỏm một cái tên mới toanh từng khiến Lady Gaga bật khóc - Ảnh 10.
    Chọn địa điểm trình diễn là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ với những mô hình hươu với gấu vây quanh, khán giả đã cảm nhận rất rõ chất Mỹ ngay từ khi BST được bắt đầu.

    Giới mộ điệu dành lời khuyên cho BST này là "vừa vặn" và "lạc quan" với những chiếc đầm dạ hội rực rỡ, chất liệu sang trọng, tổng thể sắc sảo và sát thực tế. Vogue cũng cho rằng đây là BST "đáng để cổ vũ".

    Tory Burch

    Cổ điển và lãng mạn, không quá khó để người xem nhận ra nguồn cảm hứng của Tory Burch chính là tác phẩm Little Women, cụ thể là lối phục sức của nhân vật Jo March.

    7 BST xứng danh BEST của New York Fashion Week: Lọt thỏm một cái tên mới toanh từng khiến Lady Gaga bật khóc - Ảnh 12.
    BST lần này còn là sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ tài hoa: NTK Tory Burch và nghệ sĩ Francesca DiMattio. Được biết, Francesca DiMattio là người đã tạo nên hầu hết các mẫu họa tiết hoa trong BST lần này và bản thân Tory Burch cũng rất ngưỡng mộ các tác phẩm điêu khắc gốm sứ của cô.

    Bên cạnh đó, Tory Burch còn giới thiệu một hình tượng nữ nhân mạnh mẽ và phóng khoáng với các kiểu suit phối cùng boots, áo jacket cao cổ thời Edwardian hay áo len với kiểu dáng bo tròn mềm mại kết hợp đầm midi bất đối xứng. Công chúng cảm nhận rõ tuyên ngôn nữ quyền nhưng hết sức duyên dáng thay vì "lên gân".

    Proenza Schouler

    Sau một thời gian dài chán chê với xu hướng tối đa (maximalism), công chúng lại tìm về với những nét tinh giản gọn gàng. Về điểm này thì tại New York Fashion Week hiếm ai vượt qua được bộ đôi Proenza Schouler.

    7 BST xứng danh BEST của New York Fashion Week: Lọt thỏm một cái tên mới toanh từng khiến Lady Gaga bật khóc - Ảnh 14.
    Với key word là "off-shouler" (trang phục trễ vai), Proenza Schouler ra mắt hàng hà sa số các sáng tạo vượt xa trí tưởng tượng thông thường. Đó là những thiết kế được khai sinh với cảm hứng từ một chiếc... chăn. Hóa ra bộ đôi NTK này từng tặng cho stylist của họ - Camilla Nickerson - một cái chăn và ngỡ ngàng khi thấy vị stylist này biến tấu nó thành khăn quàng cổ. Cảm hứng từ đó bắt đầu.

    BST khởi đầu với hình ảnh một chiếc váy đen như đang chực rơi tuột khỏi vai, sau đó là các kiểu áo khoác lệch vai hay váy len ôm sát được cut-out để lộ hẳn đôi xương quai xanh. Giới chuyên gia còn dành nhiều tán tụng cho kỹ thuật tái cấu trúc tỷ lệ trang phục của bộ đôi NTK, nhằm tạo nên những ứng dụng mới vô cùng lý thú cho thời trang thành thị.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm

Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/7-bst-xung-danh-best-cua-new-york-fashion-week-lot-thom-mot-cai-ten-moi-toanh-tung-khien-lady-gaga-bat-khoc-20200304192128763.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ