
Một máy bay không người lái đang thực hiện nhiệm vụ.
Nhật Bản đang có kế hoạch phát triển một máy bay không người lái có thể giúp phát hiện cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên và đối phó với sự tăng cường quân sự của Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu chi 3 tỉ yen (372 triệu USD) trong vòng 4 năm tới để phát triển máy bay này, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động năm 2020 - tờ Yomiuri Shimbun cho biết.
Việc phát triển máy bay không người lái có trang bị bộ cảm biến hồng ngoại để dò tìm các loại tên lửa tầm thấp, diễn ra sau khi Nhật Bản thất bại trong việc phát hiện vụ phóng tên lửa bất thành của Triều Tiên hồi tháng 4. Mặc dù Bình Nhưỡng khẳng định đưa vệ tinh vào quỹ đạo, song các nhà lãnh đạo thế giới đều cho rằng đó là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình.
Trong lần thử này của Triều Tiên, Nhật Bản phải dựa vào thông tin của Mỹ và các phương tiện truyền thông bởi hệ thống phát hiện tên lửa của Nhật Bản không hoạt động. Sau đó, giới chức Nhật Bản nói rằng hệ thống cảnh báo không thể phát hiện được tên lửa bởi nó bay ở độ cao thấp.
Ngoài ra Nhật Bản cũng vướng vào tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Hôm 4.11, tiếp tục lại có 4 tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển này.
Tàu hải giám Trung Quốc đi vào khu vực 12 hải lý cách Uotsurijima, hòn đảo chính thuộc Senkaku/Điếu Ngư vào khoảng trưa nay. Trong hai tháng qua, tàu Trung Quốc thường xuyên xuất hiện tại khu vực, nhất là sau khi Tokyo quốc hữu hóa 3/5 hòn đảo.
Tranh chấp lãnh thổ khiến quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Nhật Bản và Trung Quốc sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ 3 về vấn đề này, song có thông tin cho biết Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda có khả năng sẽ không đàm phán song phương với Thủ tướng Ôn Gia Bảo bên lề Hội nghị cấp cao Á-Âu tại Lào trong tuần tới.
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

