-
Các chuyên gia y tế ở Úc khuyến cáo người dân nước này không phẫu thuật thay đổi màu mắt ở nước ngoài sau khi phát hiện một người đàn ông bị giảm thị lực do cấy ghép thẩm mỹ.

Ảnh minh họa
Một người đàn ông 26 tuổi đã đến thành phố Panama để cấy ghép tròng mắt, nhưng sau khi phẫu thuật được vài năm thì mắt phải của ông bắt đầu có vấn đề. Bệnh nhân này đã đến một bệnh viện ở Sydney trong tình trạng đau mắt đỏ và áp suất chất lỏng trong mắt cao gấp 4 lần bình thường. Sau khi kiểm tra và chẩn đoán người đàn ông bị bệnh tăng nhãn áp, các bác sĩ đã khuyến cáo bệnh nhân tháo bỏ lớp cấy ghép nhưng bệnh nhân không đồng ý.
Trong lá thư đăng trên Tạp chí Y khoa Úc, các bác sĩ cho biết bệnh tăng nhãn áp của bệnh nhân ngày càng trầm trọng hơn và cần phải tháo bỏ lớp cấy ghép do mắt bị nhiễm trùng. Bệnh tăng nhãn áp không thể hoàn toàn chữa khỏi và tác hại không thể đảo ngược của bệnh đã khiến bệnh nhân bị giảm thị lực. Các bác sĩ cũng cho biết công ty cung cấp dịch vụ cấy ghép tròng mắt ở thành phố Panama đã thực hiện hơn 700 ca cấy ghép và một công ty thứ hai đang cung cấp nhiều loại cấy ghép khác nhau tại 10 quốc gia. “Nguy cơ mất thị lực do cấy ghép tròng mắt thẩm mỹ là rất cao. Chúng tôi muốn nhấn mạnh tác hại này đối với những ai đang muốn du lịch ra nước ngoài để cấy ghép tròng mắt”, các bác sĩ khuyến cáo.
Kim Phụng - Viettimes
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
