
Trên toàn thế giới, việc nhận con nuôi liên quốc gia đã giảm kể từ năm 2004. (Flickr: Veronika Slavova)
Các cặp vợ chồng người Úc có thể sớm nhận con nuôi từ một số nước mới nếu các khuyến cáo từ một bản phúc trình được thông qua.
Các quốc gia mới này bao gồm Campuchia, Việt Nam, Mỹ, Kenya, Bulgaria và Latvia. Tuy nhiên các bậc cha mẹ tương lai có thể phải cởi mở hơn để nhận nuôi một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt.
Thủ tướng Tony Abbott vừa công bố các biện pháp hành động đối với hai khuyến cáo khác - mở một chương trình nhận con nuôi mới với Nam Phi, cho phép các cặp vợ chồng người Úc nhận con nuôi từ quốc gia này.
Ngoài ra ông Abbott đang thiết lập một hệ thống liên bang mới để giúp thúc đẩy quá trình nhận con nuôi từ nước ngoài nhanh hơn, rẻ hơn và chương trình này có tính thống nhất trên mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ.
Hiện tại Úc có thể nhận con nuôi từ Trung Quốc, Chile, Colombia, Hồng Kông, Lithuania, Philippines, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan và Thái Lan; tuy nhiên việc nhận con nuôi từ Bolivia, Ấn Độ và Fiji hiện được ngưng lại.
Chính phủ Lao động trước đây đã chấm dứt chương trình nhận con nuôi với Ethiopia vào năm 2012 sau khi đình chỉ chương trình này hồi năm 2009 , bởi vì Úc không còn tin rằng việc tiếp tục nhận có thể bảo vệ lợi ích tốt nhất của các em.
Cuối năm ngoái ông Abbott thiết lập một ủy ban liên chính phủ để phúc trình cho ông về những trở ngại người Úc phải đối diện.
Ủy ban đưa ra 8 đề nghị, chủ yếu nhằm vào việc tăng số lượng con nuôi từ nước ngoài.
Ủy ban ghi nhận rằng Úc là là một trong những nước có tỷ lệ nhận con nuôi ở nước ngoài "thấp nhất thế giới ", chỉ có 129 con nuôi liên quốc gia trong năm 2012-13.
Trong khi đó, xét về mặt quốc tế, việc nhận con nuôi liên quốc gia đã giảm kể từ năm 2004.
Tuy nhiên phúc trình của ủy ban cho hay việc nhận con nuôi liên quốc gia trên cơ sở bình quân đầu người của Úc là một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới trước khi có tình trạng suy giảm. Tỷ lệ của Úc ở mức 1.1% trên 100.000 dân, so với 8,8% ở New Zealand.
Rào cản nhận con nuôi ở nước ngoài
Phúc trình cho hay những trở ngại chính cho người dân Úc muốn nhận con nuôi là thời gian chờ đợi trung bình 5 năm, nhưng đôi khi thời gian này lên tới 10 năm. Ngoài ra còn vấn đề phí tổn và các quy trình ứng dụng khác nhau ở mỗi tiểu bang.
Ông Abbott muốn các cha mẹ muốn nhận con nuôi được thông báo về kết quả trong vòng 12 tháng kể từ lúc nộp đơn.
Chi phí cao đến hàng chục ngàn đô la là một yếu tố được cho là đã ngăn cản nhiều bậc cha mẹ Úc muốn nhận con nuôi từ nước ngoài.
Trong tháng 7 năm 2013, những thay đổi được chính phủ Lao Động công bố buộc các bậc cha mẹ mới nhận một lúc 2 anh (chị) em ruột phải trả 2,370 đô la cho lệ phí thị thực cho mỗi đứa trẻ, thay vì chỉ một lệ phí duy nhất, bất kể số lượng trẻ em.
Phúc trình cũng đề nghị đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ cho các cặp vợ chồng trong quá trình nhận con nuôi, và đặc biệt là là sau khi việc nhận con nuôi thành công.
Con nuôi có nhu cầu đặc biệt
Ông Abbott nói những thay đổi ngay lập tức, như việc mở ra chương trình mới với Nam Phi, sẽ tạo ra “sự hy vọng mới đáng kể" cho các gia đình Úc.
Từ trước tới nay, cha mẹ Úc nhận nhiều con nuôi từ châu Á so với bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. 84% con nuôi trong các gia đình Úc đến từ các nước châu Á trong năm 2012-13.
Tuy nhiên ủy ban xác định sự tăng trưởng "đáng chú ý nhất" trong việc nhận con nuôi là từ châu Phi, tăng từ 5% trong năm 2003 lên tới 22 % trong năm 2010.
Một lĩnh vực khác là nhu cầu đang gia tăng là trong lĩnh vực con nuôi có nhu cầu đặc biệt.
Úc là một trong những nước có tỷ lệ thấp nhất trong việc nhận con nuôi có nhu cầu đặc biệt – từ tâm thần, vấn đề về tình cảm tới khó khăn trong học tập ...
Úc cũng là nước có tỷ lệ thấp nhất trong việc nhận con nuôi có khuyết tật nghiêm trọng hoặc bệnh tật.
Ủy ban cho biết lý do là vì việc nhận con nuôi có nhu cầu đặc biệt của các cha mẹ Úc thông qua các chương trình liên quốc gia "không rõ ràng".
Một số lý do bao gồm việc các cha mẹ Úc ngần ngại nhận con nuôi có nhu cầu đặc biệt là vì họ sẽ gặp thêm nhiều thách thức khi nuôi các em. Ngoài ra chính quyền cũng tích cực khuyến cáo các gia đình đừng nhận con nuôi có nhu cầu đặc biệt.
Phúc trình cũng cho hay người ở Úc cũng như ở quốc gia cho con nuôi có cảm nghĩ rằng “quy định y tế nhập cư” của Úc hạn chế việc cha mẹ nhận con nuôi có nhu cầu đặc biệt.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
