Người thuê nhà đơn thân tại Sydney buộc phải ở cùng với người lạ vì tiền thuê nhà quá đắt đỏ
11:00' 08-02-2017
Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người thuê nhà đơn thân ở Sydney buộc phải ở cùng với người lạ để chia bớt tiền nhà vì tiền thuê nhà tại thành phố cảng đang rất đắt đỏ.

Photo: iStock
Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người thuê nhà đơn thân ở Sydney buộc phải ở cùng với người lạ để chia bớt tiền nhà vì tiền thuê nhà tại thành phố cảng đang rất đắt đỏ.
Nghiên cứu của tổ chức hỗ trợ tìm kiếm nhà cho thuê Don’t Rent Me cho thấy chi phí thuê một căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm thành phố Sydney là $645/tuần, trong khi chi phí này được ghi nhận ở mức hơn $585/tuần ở các vùng ngoại ô như Manly và Zetland.
Đa số những căn hộ tại bang NSW đều là những căn hộ hai phòng ngủ với số lượng khoảng 2,298 căn, kế đến là dạng căn hộ một phòng ngủ với khoảng 1,322 căn.
Tại nhiều vùng ngoại ô của thành phố Sydney, giá cho thuê của những căn hộ một phòng ngủ không chênh lệch nhiều so với những căn hộ hai phòng ngủ, khiến người thuê nhà đơn thân buộc phải chuyển sang ở cùng với người lạ để giảm bớt tiền thuê nhà.
Tại Burwood, giá cho thuê của dạng căn hộ một phòng ngủ và dạng căn hộ hai phòng ngủ lần lượt là $531/tuần và $630/tuần.
Tại Manly, giá cho thuê của hai dạng căn hộ này được ghi nhận lần lượt ở mức $623/tuần và $788/tuần.
Tại Parramatta, người thuê nhà phải trả $400/tuần đối với dạng căn hộ một phòng ngủ và $474/tuần đối với dạng căn hộ hai phòng ngủ.
Giám đốc điều hành của tổ chức đại diện cho các nhà đầu tư Urban Taskforce, ông Chris Johnson, nhận định khoảng 70-80% trong số các dự án xây dựng căn hộ cho thuê đều là dạng căn hộ hai phòng ngủ, trong khi nhu cầu tìm kiếm căn hộ một phòng ngủ của người thuê nhà đơn thân và nhu cầu tìm kiếm căn hộ ba phòng ngủ của những gia đình nhiều người đang ngày càng gia tăng.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

