Theo báo cáo mới đây từ Cục Thống kê Úc, số người di cư đến Úc đã tăng lên mức kỷ lục kể từ khi xuất hiện cơn sốt vàng vào cuối những năm 1800.

Ảnh minh họa
Những người di cư từ châu Á đã nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt của nước Úc, với số người di cư từ Trung Quốc và Ấn Độ đã lên mức gần 1 triệu người. Báo cáo cũng cho thấy kể từ ngày 30/6 năm ngoái, số người Úc được sinh ra ở nước ngoài đã chiếm gần 30%, trong đó có 1.22 triệu người sinh ra ở Anh, 617,000 người ở New Zealanders, 447,400 người ở Trung Quốc, 397,000 người ở Ấn Độ và 225,000 người Philippines. Ngoài ra, cộng đồng người Ấn Độ tại Úc cũng tăng gần gấp ba kể từ năm 2004 và cộng đồng người Hoa đã tăng gần gấp đôi.
Victoria tiếp tục là tiểu bang dẫn đầu cả nước về tăng trưởng người nhập cư trong năm ngoái, với tổng số người nhập cư là 68,141 người, trong đó có 59,358 người nhập cư từ nước ngoài và 8783 người nhập cư từ bang khác. Cộng đồng người nhập cư lớn nhất ở Victoria là người Anh với 221,000 người và kết đến là người Ý (90,000), New Zealand (71,300), Trung Quốc (68,500), Việt Nam (65,200), Hy Lạp (63,300) và Ấn Độ (60,000). Dân số tại Victoria được ghi nhận trong năm ngoái là 5.53 triệu người và tại Úc là 22.34 triệu người.
Kim Phụng - Viet Times
