Kết quả điều tra cho thấy trong vòng 5 năm kể từ năm 2006, tỷ lệ nhà ở riêng biệt ở Sydney giảm từ 60.9% xuống còn 58.9%. Tình trạng này được cho là do chi phí sinh hoạt gia đình tăng cao, khiến người dân phải sống trong những khu nhà có mật độ dân số cao để tiết kiệm chi phí.
Kết quả điều tra cũng cho thấy ở Sydney, có 27.6% trong số những căn nhà tư nhân hiện nay là dạng căn hộ chung cư. Greater Sydney có 1,723,053 nhà ở, trong đó 121,523 căn nhà, tương đương hơn 7% là nhà trống, trong khi đó số lượng nhà trống trên toàn tiểu bang là 265,000.
Trưởng ban phụ trách về vấn đề vô gia cư ở NSW, bà Gary Moore, cho biết số lượng nhà trống tăng 7000 căn trong 5 năm qua, trong khi đó chỉ cần khoảng 10% trong số những căn nhà trống đó được cung cấp cho nhưng người vô gia cư thì tỷ lệ người vô gia cư sẽ giảm rất nhiều.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
