-
Cơ quan cứu hoả Rural Fire Service mới đây cho biết người dân sinh sống tại một số vùng có nguy cơ hoả hoạn cao của tiểu bang NSW đã phải đối mặt với một ngày oi ả, nóng bức hôm thứ Ba tuần này, buộc nhiều người phải rời khỏi nhà từ sớm để tránh nóng và nguy cơ hoả hoạn. Theo đó, vào cùng ngày nói trên, nhiệt độ tại khu vực Southern Ranges và Illawarra/Shoallhaven đã tăng đến mức có thể dẫn đến nguy cơ hoả hoạn cao nhất. Riêng tối hôm thứ Hai tuần này, cơ quan cứu hoả RFS đã nhận được 1 triệu cuộc gọi tư vấn an toàn tại khu vực nói trên.
Cụ thể, tại Albion Park, nhiệt độ là 30.8C vào lúc 6.30, tại Nowra là 30.9C, ở một số thị trấn khác thuộc vùng ngày nhiệt độ dao động trong khoảng 25C. Tại Sydney, nhiệt độ lúc sáng sớm tại Terry Hills là 24C, tại Sydney Airport là 22C và tại trung tâm thành phố là 21C. Giám đốc Cơ quan RFS Shane Fitzsimmons cho biết rất nhiều người đã phải rời khỏi những khu vực có nguy cơ hoả hoạn cao, di chuyển xuống cắm trại tại những vùng có nhiệt độ thấp hơn. Nhiều du khách cũng buộc phải kết thúc chuyến du lịch của mình để tránh nắng nóng. Cơ quan cứu hoả đã ban hành lệnh cấm đốt lửa tại một số vùng trên toàn tiểu bang, và tất cả các công viên, rừng và khu bảo tồn đều đóng cửa không tiếp du khách.

