Nghiên cứu của Journeys Home trên hơn 1600 người vô gia cư, hoặc có nguy cơ bị vô gia cư cao, cho thấy có một nửa trong số họ từng bị rơi vào cảnh vô gia cư khi chưa đủ 18 tuổi.
Khoảng 1/3 trong số những người từng bị vô gia cư khi chưa được 15 tuổi từng phải mất ít nhất 4 năm sống trong cảnh vô gia cư trong cuộc đời mình.
Tiến sỹ Rosanna Scutella, phó chủ nhiệm công trình nghiên cứu, cho biết những người có nguy cơ bị vô gia cư trong thời gian dài cũng là những người có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của bạo lực và lạm dụng.
Họ cũng là những người từng được đưa vào hệ thống chăm sóc và bảo vệ đặc biệt với trẻ em, hoặc bị sống trong nghèo đói khi còn nhỏ.
Phát biểu về bài nghiên cứu trên, Bộ trưởng nhà ở Brendan O'Connor cho biết nghiên cứu này sẽ đóng góp một phần quan trọng giúp chính phủ giải quyết vấn nạn vô gia cư bằng việc đưa ra cái nhìn chung về nguyên nhân và những trải nghiệm mà người dân vô gia cư phải chịu.

