Cảnh sát cho biết, có khoảng 140.000 người tham gia biểu tình ủng hộ ông Putin. Tuy nhiên, các phóng viên độc lập cho rằng con số thực thấp hơn nhiều. Ông Putin trước đó đã lên tiếng cảm ơn những người tham gia biểu tình ủng hộ ông - cuộc biểu tình được gọi là “phản đối Cách mạng Cam” nhằm nhắc tới tình hình Ukraina hồi năm 2004.

Biểu tình diễn ra rầm rộ ở Nga.
Người dẫn chương trình truyền hình Sergei Kurginyan - một nhà tổ chức - phát biểu: “Chúng ta nói không với những kẻ phá huỷ nước Nga. Hãy vứt bỏ rác rưởi Cách mạng Cam”.
Các nhà tổ chức cho biết, cuộc biểu tình này nhằm nói lên tiếng nói ủng hộ phục hồi lại một cường quốc Nga vĩ đại. Họ cũng phản đối việc Nga trở lại thời kỳ hỗn loạn của đầu những năm 1990 và phản đối Cách mạng Cam, Cách mạng Hồng hay bất kỳ cuộc cách mạng màu nào khác.
Tại một địa điểm khác, biểu tình phản đối ông Putin trở lại nắm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 3 tới cũng diễn ra rầm rộ (ảnh). Ban tổ chức biểu tình ước tính khoảng 120.000 người tham gia, nhưng cảnh sát cho rằng có khoảng 35.000. Những người biểu tình đủ mọi thành phần, đủ mọi đảng phái, diễu hành dài tới 1,5km. Đây là cuộc biểu tình lần thứ ba kể từ sau bầu cử quốc hội tháng 12.2011, để đòi bầu cử trung thực. Biểu tình phản đối ông Putin cũng diễn ra ở khoảng 30 thành phố khác của Nga.
Trong bầu cử quốc hội hồi tháng 12.2011, Đảng Nước Nga Thống nhất của ông Putin đã bị tố cáo gian lận phiếu bầu. Hồi tháng 12.2011, ông Putin đã cáo buộc Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình phản đối, cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã “đánh tín hiệu” cho phe đối lập. Giới phân tích cho rằng, cuộc biểu tình lần này cho thấy người dân sẵn sàng xuống đường thường xuyên và chính quyền cần lựa chọn cách thức đối mặt.
Ông Putin có thể không phải ra đi vì biểu tình, nhưng đó là sức ép để ông xúc tiến cải cách chính trị. Sở Nội vụ Mátxcơva đã ghi nhận hàng chục nghìn người dân xuống đường tham gia các hoạt động chính trị của cả hai phái.
Trước các cuộc biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu hôm 4.2 tại hội nghị hằng năm về an ninh quốc tế tại Munich (Đức) nói rằng tiến trình dân chủ ở Nga sẽ được thúc đẩy bởi các yêu cầu trong nước: “Nga đang tiến lên theo con đường đổi mới toàn diện, kể cả hiện đại hoá hệ thống chính trị. Đó là lý do tại sao tốc độ và bản chất của tiến trình dân chủ ở Nga sẽ được thúc đẩy bởi các nhu cầu nội tại, chứ không phải từ sự tư vấn bên ngoài”.
Còn Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin nói rằng, thay đổi quá nhanh chóng trong hệ thống chính trị sẽ không có lợi cho nước Nga: “Ưu thế đáng kể của thành phố chúng ta là ổn định xã hội và kinh tế. Những lời kêu gọi sửa đổi hệ thống chính trị càng nhanh càng tốt và những khẩu hiệu cực đoan sẽ không có ích cho Mátxcơva hoặc cho nước Nga”.
Ông Sobyanin cho rằng, người dân Nga trong tương lai gần sẽ quyết định ủng hộ trật tự, ổn định và phát triển bền vững: “Điều đó sẽ cho phép thành phố, chính quyền thành phố, các nhà đầu tư và mọi công dân lập kế hoạch cho tương lai và hành động theo kế hoạch đó”.
Trong khi đó, Uỷ ban Bầu cử Nga thông báo hôm 4.2 rằng, các video cáo buộc vi phạm bầu cử tại Nga tháng 12 vừa qua đã được biên tập. Những video này nói về bầu cử tại nhiều thành phố của Nga, nhưng đều được đẩy lên mạng từ một máy chủ tại Mỹ.
Thăm dò ý kiến chính thức hôm 3.2 cho biết, tỉ lệ ủng hộ ông Putin là 52%, trong khi tỉ lệ ủng hộ cho các ứng cử viên Gennady Zyuganov của Đảng Cộng sản và Vladimir Zhirinovsky của Đảng Dân chủ Tự do đều đứng thứ hai - ở mức 8%. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò ý kiến độc lập khác cho biết, chỉ có 49% số người Nga tin rằng bầu cử sẽ diễn ra công bằng.
Hoàng Phi (Theo Itar-Tass, RIA Novosti)

