"Không ai, bao gồm các nhà ngoại giao Nga, bị thương trong vụ tấn công", Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết trong một thông báo.

Những người biểu tình Syria tụ tập trước Đại sứ quán Nga ở thủ đô Libya, Tripoli, hôm 5.2.
“Các quan chức Libya đã nói lời xin lỗi và bảo đảm rằng sự cố sẽ được điều tra kỹ lưỡng, lực lượng an ninh sẽ được huy động để bảo vệ cơ quan đại diện của chúng tôi ở Tripoli,” thông báo cho hay.
Hôm thứ 7 (4.2), các nhân chứng cho hay người biểu tình Syria cũng tấn công đại sứ quán Syria ở Canberra, thủ đô Australia. Cảnh sát Australia cho biết một số người đàn ông tấn công sứ quán và gây ra thiệt hại lớn ở tầng trệt tòa nhà.
Cùng ngày Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của phương Tây với Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cả hai nước đều cho rằng bản dự thảo là "không công bằng”, trong khi 13 thành viên còn lại của Hội đồng đều ủng hộ.
Chính phủ Syria cho biết "các băng nhóm ngoài vòng pháp luật, phá hoại và khủng bố có vũ trang" phải chịu trách nhiệm cho sự bất ổn của quốc gia này kể từ giữa tháng 3.2011 với sự phối hợp từ nước ngoài.
Trong khi đó, phương Tây và các tổ chức đối lập lại đổ lỗi chính phủ Syria là nguyên nhân của cuộc bạo động.
Trần Đạt (Theo Press TV)

