"Chúng tôi có kế hoạch ký nhiều thỏa thuận hơn nữa với Mỹ trong thời gian sắp tới đây, và có kế hoạch mở rộng việc hợp tác ra ngoài các thỏa thuận về (việc bán) trực thăng", ông Dzirkaln nói.
Hiện hai nước đang tìm kiếm thêm các lĩnh vực quân sự khác để có thể tiến tới hợp tác đôi bên cùng có lợi, ông Dzirkaln cho biết thêm.

Chiếc trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất
Hồi tháng 5 vừa qua, Mỹ đã ký bản hợp đồng trị giá 367,5 triệu USD với Nga để mua 21 chiếc máy bay trực thăng vận tải quân sự đa năng Mi-17V5 nhằm trang bị cho quân đội Afghanistan.
Theo đó, những chiếc trực thăng đầu tiên sẽ được chuyển đến Afghanistan vào tháng 10.2011 và không quân nước này sẽ nhận tất cả số trực thăng còn lại vào cuối năm 2012.
Trong buổi trả lời phỏng vấn vào hôm nay, ông Dzirkaln cũng đã phủ nhận các thông tin từ truyền thông rằng, Nga đang gặp khó khăn trong việc thực hiện bản hợp đồng này và nhấn mạnh lô hàng trực thăng đầu tiên sẽ được giao đúng hạn.
Được biết, Mi-17 là phiên bản xuất khẩu của chiếc trực thăng Mi-8 Hip. Hiện nó đang được sản xuất tại hai nhà máy ở thành phố Kazan thuộc vùng Volga và thành phố Ulan-Ude thuộc vùng Đông Siberia.
Chiếc Mi-17 có tính năng động cao với động cơ cực mạnh, có thể chở được 35 binh sĩ.
Trần Đạt

