Nga tìm đối tác thương mại mới để ứng phó lệnh trừng phạt phương Tây

07:00' 11-06-2022
Ông Putin nhận định Nga phải tìm đối tác thương mại mới, bởi tự cung tự cấp không phải giải pháp ứng phó loạt lệnh trừng phạt của phương Tây.


    "Tự cung tự cấp để thay thế hàng nhập khẩu không phải là thuốc chữa bách bệnh", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 9/6, khi trao đổi với một nhóm doanh nhân trẻ, những người phàn nàn về tình trạng thiếu hàng hóa nhập khẩu trong quá trình phát triển vaccine do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

    "Chúng ta không tìm cách thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu", Tổng thống Putin nói tiếp. Nga "phải hợp tác với những bên mà chúng ta có thể hợp tác".

    Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một diễn đàn doanh nhân trẻ tại Moskva ngày 9/6. Ảnh: AFP

    Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một diễn đàn doanh nhân trẻ tại Moskva ngày 9/6. Ảnh: AFP

    Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga phải tự chủ "với những công nghệ tối quan trọng". "Chúng ta đang phát triển những công nghệ này", Tổng thống Nga nói.

    Giới chức Nga hồi tháng 4 thông báo đang xây dựng ba nhà máy ở Moskva để sản xuất dược phẩm nhằm bù đắp cho lượng thuốc thiếu hụt do lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngành công nghiệp dược phẩm của Nga trước đây phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

    Sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, Nga chịu loạt lệnh trừng phạt chưa từng có từ các nước phương Tây. Truyền thông nhà nước Nga cho biết nước này chịu khoảng 10.000 hạn chế, trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới.

    Mỹ cùng các đồng minh đã loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, cấm nhập khẩu nhiều nguồn hàng từ Nga và bỏ quy chế tối huệ quốc với nước này. Liên minh châu Âu cũng quyết định cấm vận dầu Nga, tiến tới loại bỏ nhập khẩu dầu thô của Nga qua đường biển trong 6 tháng tới.

    Nga đáp trả bằng cách cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng trong lĩnh vực viễn thông, y tế, ôtô, nông nghiệp, kỹ thuật điện và công nghệ đến hết năm 2022. Moskva cũng cấm hàng loạt quan chức phương Tây nhập cảnh, trừng phạt hàng chục công ty năng lượng Mỹ, EU và Singapore.

    Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho 6 quốc gia châu Âu, với lý do những nước này không chấp nhận thanh toán hợp đồng bằng đồng ruble theo yêu cầu từ phía Moskva. Nước này cũng tăng cường hợp tác năng lượng với Trung Quốc và Ấn Độ thông qua bán dầu thô giá rẻ.

    Trong phân tích công bố hôm 8/6, các chuyên gia của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), có trụ sở ở Washington, Mỹ, dự báo nền kinh tế Nga sẽ giảm 15% trong năm nay và thêm 3% nữa vào năm sau do các lệnh trừng phạt, đồng nghĩa "thành tựu kinh tế trong 15 năm qua của Moskva sẽ bị xóa sổ".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
CANNA Vùng: Melbourne. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

Nông nghiệp


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-putin-noi-nga-khong-the-tu-minh-chong-lenh-trung-phat-4474371.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ