Chính phủ Nga vừa qua tuyên bố, các mục tiêu xuất khẩu vũ khí trị giá hàng tỷ USD trong năm 2015, sẽ được thực hiện bất chấp các biện pháp trừng phạt và lệnh phong tỏa của phương Tây, do Mỹ dẫn đầu trong cuộc đối đầu với Moscow liên quan đến các vấn đề tại Ukraine.

ảnh minh họa
Tại Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX-2015 được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, một quan chức cấp cao Nga đã lên tiếng khẳng định Moscow nhất định sẽ hoàn thành mọi kế hoạch sản xuất vũ khí được đề ra trong năm 2015, và mang lại một kết quả khả quan cho nền ngành công nghiệp vũ khí nước này.
“Các kế hoạch cho việc xuất khẩu vũ khí trị giá khoảng 15 tỷ USD trong năm nay chắc chắn sẽ được đáp ứng. Những biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu thực chất chỉ càng khiến cho Nga đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm và mở rộng hợp tác ra bên ngoài,” Anatoly Isaikin, Giám đốc cơ quan vũ khí quốc doanh Nga-Rosoboronexport cho biết.
“Chúng tôi đã vượt mức chỉ tiêu kế hoạch trong hoạt động xuất khẩu vũ khí sang các nước vào năm 2014, vì vậy trong năm nay, Nga sẽ tiếp tục giữ vững và phát triển các mục tiêu sản xuất vũ khí quân sự,” ông nói thêm.
Trước đó, vào tháng 1.2015, Tổng thống Nga-Vladimir Putin cho biết doanh số bán vũ khí của Nga đã vượt mức 15 tỷ USD trong năm 2014, với nhiều đơn đặt hàng mới chiếm phần lớn doanh thu-khoảng 14 tỷ USD.
Nga còn có kế hoạch mở rộng hoạt động xuất khẩu vũ khí sang các thị trường trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, châu Phi, Mỹ Latin và vùng Caribe.
“Cho đến thời điểm hiện tại, ngành công nghiệp sản xuất vũ khí Nga đã thu được nhiều tỷ USD trong thời gian qua. Đặc biệt là với các đối tác mới của Moscow tại những khu vực khác nhau. Ngoài ra, chính phủ còn có ý định mở rộng hợp tác quốc phòng ra một số nước trên thế giới,” Tổng thống Putin nói.
Moscow gần đây đã tăng cường quan hệ quân sự với các đồng minh của mình, sau khi nước láng giềng Ukraine công bố kế hoạch tham gia vào liên minh quân sự đa quốc gia với hai thành viên của NATO là Ba Lan và Lithuania. Một số nguồn tin cũng cho rằng, Ukraine còn có ý định trở thành thành viên chính thức của NATO, nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ.
Nga hiện tại vẫn chịu sự trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) và Washington trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả lệnh cấm xuất khẩu vũ khí đến các nước đồng minh của Mỹ và nhiều nước thành viên NATO. Phương Tây đã cáo buộc Moscow gây nên cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, tuy nhiên Nga phản đối điều này.
Bất chấp các biện pháp phong tỏa của Mỹ, Nga hiện vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất vũ khí và doanh thu từ lĩnh vực này. Quốc gia này vẫn là nước xuất khẩu vũ khí đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ.
Theo xaluan

