Hiện tại quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở mức thấp nhất sau thời chiến tranh lạnh, thấp đến mức nhiều quan chức phương Tây đã nghĩ ra một kịch bản xung đột quân sự với Nga, tuy nhiên khi nhìn lại lực lượng quân sự của Nga các quan chức phương Tây phải "phát hoảng" vì sức mạnh quân sự của Nga.

ảnh minh họa
Quan chức EU tỏ ra "phát hoảng" nặng nhất trong những người "bị sốc vì sức mạnh của Nga" là người đã từng đứng đầu không quân Anh quốc ông Michael Graydon. Theo ông Graydon với các lợi thế quân sự mạnh mẽ của quân đội Nga thì quân đội Anh sẽ bị "tàn sát" nếu phiêu lưu vào một cuộc đối đầu quân sự với Nga và nước Anh sẽ không thể trụ quá một tuần nếu cuộc chiến đó thật sự xảy ra.
Trước đó trong cuộc khủng hoảng tìm kiếm một "tàu ngầm lạ", Tướng Sverker Goranson của Thụy Điển đã thừa nhận rằng lực lượng quân sự của nước ông đang "trong tình trạng rất nghèo nàn". Ông cũng nói thêm rằng nước ông sẽ không bao giờ đứng lên để chống lại "Liên Xô hoặc Nga" trừ khi có hỗ trợ quân sự từ những nước đồng minh khác.
Tư lệnh NATO ở châu Âu ông Philip Breedlove cũng đã đặt câu hỏi về khả năng thực sự của liên minh NATO có thể "đáp ứng hợp lý" các mối đe dọa quân sự lớn tiềm năng. Ông cũng đặt câu hỏi về sự thiếu linh hoạt và khả năng thật sự của NATO để nhanh chóng đưa ra phản ứng với các mối đe dọa đang nổi lên, làm cho ông thấy "thiếu tự tin" về hiệu quả thật sự của NATO.
Cựu Tổng thư ký NATO ông Anders Fogh Rasmussen thì không ngần ngại bày tỏ nghi ngờ rằng châu Âu sẽ không thể chống trả lại sức mạnh quân sự của Nga. Những nước ở châu Âu đã cắt giảm chi tiêu quân sự của họ trong nhiều năm qua, vì vậy họ sẽ chẳng thể bảo vệ mình trước Nga mà không có sự trợ giúp của quân đội Mỹ.
Vừa qua, Tướng Ben Hodges của Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí "The Wall Street Jounal" hồi đầu tháng 2.2015, đã lo ngại rằng Nga đang sở hữu quá nhiều vũ khí vượt trội cũng như tốc độ tăng cường sức mạnh quốc phòng của Nga ngày càng được gia tăng, trong khi khả năng quân sự của phương Tây đã giảm đáng kể sau vài năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Theo xaluan

