Ngày 7/3 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo bất kỳ biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Moscow trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ tác động ngược trở lại chính nước Mỹ và cho rằng Crimea có quyền tự quyết.

    Nga: Mỹ đang có những bước đi vội vàng và hấp tấp

    Những người lính được cho là của Nga đang đi gần một căn cứ Ukraine (ảnh: Reuters)

    Đó là tuyên bố của ông Sergei Lavrov trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp John Kerry. “Bước đi hấp tấp, thiếu cẩn trọng” có thể phương hại quan hệ Nga-Mỹ. Ông Sergei Lavrov nhấn mạnh “Các lệnh trừng phạt sẽ tất yếu phản lại chính nước Mỹ như boomerang vậy”.

    Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Barack Obama đã có một cuộc điện đàm kéo dài cả một giờ đồng hồ xoay quanh vấn đề Ukraine.Sau cuộc trò chuyện này, Tổng thống Putin cho biết, lập trường của hai nước Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine vẫn hoàn toàn cách xa nhau.

    Tổng thống Obama đã công bố những biện pháp trừng phạt Nga đầu tiên hôm 6/3.

    Phản ứng trước hành động đó ông Putin nói “Nga không thể phớt lờ những lời kêu gọi giúp đỡ và chúng tôi đã hành động theo lời kêu gọi đó, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế”.Theo ông Putin, chính quyền mới thân phương Tây ở Ukraine đã hành động bất hợp pháp đối với các khu vực phía đông, đông nam và vùng Crimea.

    Trong khi đó, Serhiy Astakhov, trợ lý Tư lệnh biên phòng Ukraine cho biết, 30.000 lính Nga đã được triển khai ở Crimea so với 11.000 quân đồn trú ở căn cứ hạm đội Biển Đen của Nga trong cảng Sevastopol trước khi xảy ra khủng hoảng.

    Tối 7/3, một số tay súng đi xe tải đã tiến vào một đồn tên lửa phòng không của Ukraine ở Sevastopol, theo một phóng viên Reuters tại hiện trường. Tuy nhiên không có phát súng nào được bắn ra và Thủ tướng thân Nga của Crimea sau đó tuyên bố thế đối đầu ở đó đã kết thúc.

    Ông Putin phủ nhận thông tin các lực lượng không mang quốc hiệu đang bao vây quân Ukraine trong căn cứ của họ là thuộc quyền chỉ huy của Moscow mặc dù xe của những người này mang biển số quân sự của Nga.

    Căng thẳng lớn nhất trong thế đối đầu Đông-Tây kể từ thời Chiến tranh Lạnh đã leo thang vào ngày 6/3 sau khi nghị viện Crimea do tộc người Nga chiếm đa số đã bỏ phiếu đồng ý sáp nhập với Nga.

    Chính quyền khu vực tự trị này đã định ngày trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ