Nga không muốn đóng cánh cửa đối thoại với Mỹ

10:00' 18-03-2022
Người phát ngôn Điện Kremlin nói lệnh trừng phạt của Nga đối với Tổng thống Mỹ không đồng nghĩa cánh cửa đối thoại đóng lại hoàn toàn.


    "Đối thoại giữa các bên có thể được nối lại nếu cần thiết", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay trả lời họp báo về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại cùng người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

    Ông Peskov nhấn mạnh các lệnh trừng phạt đối với quan chức cấp cao Mỹ mà Nga vừa công bố hôm qua "không đồng nghĩa chấm dứt mọi trao đổi".

    Theo người phát ngôn Điện Kremlin, từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine ngày 24/2, Tổng thống Putin không có bất kỳ cuộc đối thoại nào với người đồng cấp Mỹ.

    Lãnh đạo phương Tây đối thoại với Tổng thống Putin thường xuyên nhất trong hơn ba tuần qua là người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Lãnh đạo Nga cũng có nhiều trao đổi với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Thủ tướng Israel Naftali Bennett.

    Người phát ngôn Điện Kremin tại cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tổ chức ngày 23/12/2021. Ảnh: Reuters.

    Người phát ngôn Điện Kremin tại cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/12/2021. Ảnh: Reuters.

    Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/3 thông báo biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden và 12 thành viên cấp cao trong chính phủ Mỹ, trả đũa các lệnh trừng phạt mà Washington ban bố trước đó. Tổng thống Mỹ cùng các quan chức cấp cao không được phép đến Nga. Bộ Ngoại giao Nga đồng thời cảnh báo sẽ sớm mở rộng danh sách trừng phạt.

    Trong cuộc họp báo ngày 15/3, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Nhà Trắng không lo ngại về lệnh trừng phạt của Moskva. Bà bình luận giới lãnh đạo Mỹ "không có kế hoạch sang Nga du lịch" và không thành viên nào trong chính phủ Mỹ có tài khoản ngân hàng tại Nga để phải lo ngại rủi ro phong tỏa tài sản.

    Loạt trừng phạt của Moskva được giới quan sát đánh giá là động thái mang tính biểu tượng, không có nhiều tác động thực tế.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin khi tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2 đã đặt mục tiêu "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" nước láng giềng. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng dừng chiến dịch quân sự nếu Ukraine đáp ứng một số yêu cầu, trong đó có công nhận độc lập cho vùng ly khai ở Donbass và thừa nhận chủ quyền Nga tại bán đảo Crimea.

    Hôm 25/2, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Putin, phong tỏa tài sản và lợi ích tại Mỹ của ông. Tuy nhiên, những biện pháp này cũng được đánh giá là chỉ mang tính biểu tượng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/kremlin-de-ngo-kha-nang-doi-thoai-voi-tong-thong-my-4439658.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ