Nga cáo buộc Mỹ, NATO xem Ukraine là công cụ kiềm chế Moskva

19:00' 02-05-2022
Nga nói khủng hoảng Ukraine là kết quả của việc phương Tây thúc đẩy thế giới đơn cực, cáo buộc Mỹ, NATO xem Kiev là công cụ kiềm chế Moskva.


    Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua được công bố hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng xung đột giữa Moskva và Kiev, cũng như cuộc khủng hoảng Ukraine đang diễn ra, là kết quả trực tiếp của việc phương Tây thúc đẩy tạo ra thế giới đơn cực, với sự mở rộng không ngừng của NATO về phía đông.

    "Mỹ và NATO luôn coi Ukraine công cụ kiềm chế Nga", ông Lavrov nói, thêm rằng lý do tột cùng khiến Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng là do chính sách kéo dài nhiều năm của phương Tây nhằm kích động sự bài Nga ở Ukraine, buộc họ phải đưa ra "lựa chọn sai lầm" giữa Nga và phương Tây.

    "Chính phương Tây là bên đầu tiên xúi giục và sau đó ủng hộ cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014" dẫn đến xung đột nội bộ ở Ukraine mà Mỹ và đồng minh chưa bao giờ nỗ lực giải quyết, Ngoại trưởng Nga nói, đồng thời cáo buộc Mỹ và đồng minh "thúc đẩy đường lối chống Nga" của Kiev và "thúc đẩy những người theo chủ nghĩa dân tộc hướng tới giải pháp quân sự" trong cuộc khủng hoảng ở Donbass.

    Ông Lavrov cũng nhắc lại rằng hồi tháng 12 năm ngoái, Mỹ và EU bác bỏ các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh ở châu Âu. Ông nhấn mạnh Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài phát động chiến dịch quân sự để bảo vệ người dân Donbass theo yêu cầu từ lãnh đạo hai nước cộng hòa ly khai mà Nga đã công nhận.

    "Nga mong muốn một Ukraine hòa bình, tự do, trung lập, thịnh vượng và thân thiện", ông giải thích, thêm rằng Nga cũng mong muốn khôi phục "mối quan hệ văn hóa, kinh tế và thân thiết như người nhà kéo dài hàng thế kỷ giữa người Nga và người Ukraine".

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva hôm 27/4. Ảnh: AFP.

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva hôm 27/4. Ảnh: AFP.

    Theo Ngoại trưởng Lavrov, các phái đoàn Nga và Ukraine vẫn thảo luận trực tuyến hàng ngày về chi tiết thỏa thuận hòa bình. Ông cho rằng thỏa thuận nên bao gồm các điều khoản về "tình trạng trung lập, phi hạt nhân, không liên kết và phi quân sự" của Ukraine, cũng như các đảm bảo về an ninh của Ukraine.

    "Thực tế, Mỹ và đồng minh khuyến khích Ukraine chiến đấu đến cùng với Nga bằng cách bơm đầy vũ khí và đưa lính đánh thuê vào Ukraine", ông nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc chính sách "xúi giục" của phương Tây đã cản trở tiến trình hòa bình.

    Ông cũng cho rằng nếu Mỹ và NATO thực sự quan tâm đến giải quyết khủng hoảng ở Ukraine, họ sẽ hiểu rằng người dân Ukraine không cần đến hỗ trợ nhân đạo. Nga đã cung cấp "khoảng 15.000 tấn viện trợ nhân đạo" cho các khu vực ly khai ở Donbass, cũng như các vùng lãnh thổ Ukraine mà lực lượng Nga đang kiểm soát.

    Khoảng 2,8 triệu người, trong đó có 16.000 công dân nước ngoài, đã gọi đến đường dây nóng yêu cầu Nga sơ tán họ khỏi vùng chiến sự, Ngoại trưởng Nga nói. Nga đã sơ tán hơn một triệu người, bao gồm 120.000 công dân của các nước bên thứ ba, và thiết lập hơn 9.500 nơi trú ẩn cho người tị nạn.

    Ông Lavrov nói những gì đang xảy ra hiện nay không phải "Chiến tranh Lạnh mới" mà là những nỗ lực của Mỹ và đồng minh nhằm áp đặt "mô hình thế giới lấy Mỹ làm trung tâm".

    "Mỹ và đồng minh tìm cách làm xói mòn trật tự thế giới dựa trên Liên Hợp Quốc và thay thế bằng trật tự dựa trên luật lệ của riêng họ", ông nói, lưu ý rằng Ukraine không phải nơi duy nhất trên thế giới mà Mỹ và đồng minh tìm cách theo đuổi mục tiêu này.

    Trong cuộc phỏng vấn khác với kênh truyền hình Al Arabiya, Ngoại trưởng Nga khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ kết thúc ngay sau khi Moskva đạt được những mục tiêu đã đề ra. Ông cũng nhấn mạnh bất kỳ lô vũ khí nào của phương Tây chuyển đến Ukraine đều được coi là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga.

    "Bởi những vũ khí đó sẽ được giao cho chế độ đang tiến hành cuộc chiến chống lại chính người dân của họ", ông nói. "Họ được cung cấp vũ khí tấn công, bao gồm vũ khí có khả năng tiếp cận lãnh thổ Nga. Các căn cứ quân sự đã được xây dựng, bao gồm ở biển Azov. Hàng chục cuộc tập trận đã được tiến hành, và nhiều cuộc diễn tập trên đất Ukraine với sự hỗ trợ của NATO. Hầu hết các cuộc tập trận đều nhằm chống lại lợi ích của Nga. Do đó, mục tiêu của chiến dịch này là đảm bảo rằng những kế hoạch đó không thành hiện thực".

    7 thập kỷ NATO đông tiến ở châu Âu. Đồ hoạ: Statista. Bấm vào hình để xem chi tiết.

    7 thập kỷ NATO đông tiến ở châu Âu. Đồ hoạ: Statista.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-noi-nato-xem-ukraine-la-cong-cu-kiem-che-moskva-4457997.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ