Nga cảnh báo phương Tây về việc đưa quân tới Ukraine

08:00' 02-03-2024
Ông Putin cáo buộc phương Tây tìm cách làm suy yếu Nga và sẽ hứng chịu hậu quả thảm khốc nếu đưa quân tới Ukraine.


    "Phương Tây đã kích động xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông cùng nhiều khu vực khác trên thế giới, và tiếp tục nói dối mà không biết xấu hổ rằng Nga có ý định tấn công châu Âu", Tổng thống Vladimir Putin cho biết khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 29/2.

    Đề cập đến ý tưởng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra gần đây về việc triển khai quân đội phương Tây đến Ukraine, ông Putin nói rằng "chúng ta cần nhớ số phận của những kẻ từng đưa quân đến lãnh thổ Nga". Ông cảnh báo hậu quả của việc can thiệp vào Liên bang Nga hiện nay sẽ thảm khốc hơn so với những giai đoạn trước, nguy cơ dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

    "Các đối thủ nên nhớ rằng Nga sở hữu vũ khí có thể tấn công mục tiêu trên lãnh thổ của họ", ông chủ Điện Kremlin nói. "Và điều này có thể dẫn tới một cuộc xung đột có sử dụng vũ khí hạt nhân, nguy cơ hủy diệt nền văn minh. Họ không hiểu điều đó à?".

    Ông thêm rằng Nga sẽ không cho phép bất kỳ bên nào can thiệp vào các vấn đề nội bộ. "Chúng tôi sẽ quyết định con đường của riêng mình, bảo vệ truyền thống và giải quyết các vấn đề dựa trên thế giới quan của chúng tôi", ông nói.

    Tổng thống Putin đồng thời khẳng định các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang trong trạng thái "sẵn sàng sử dụng".

    "Hệ thống vũ khí siêu vượt âm không chỉ được đưa vào sử dụng mà còn được sử dụng với hiệu quả cao để tấn công các mục tiêu đặc biệt quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt", ông tuyên bố.

    Lãnh đạo Nga đồng thời liệt kê hàng loạt tên lửa mà Moskva đang phát triển như tên lửa siêu vượt âm Zircon hay tên lửa xuyên lục địa Avangard.

    "Các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình tầm bay không giới hạn Burevestnik đang được hoàn thiện. Phương tiện không người lái dưới nước Poseidon và những tên lửa đạn đạo hạng nặng Sarmat sản xuất hàng loạt đầu tiên cũng đã được chuyển giao cho quân đội", ông nói thêm.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang tại Moskva ngày 29/2. Ảnh: Reuters

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang tại Moskva ngày 29/2. Ảnh: Reuters

    Ông chủ Điện Kremlin gọi chiến sự ở Ukraine là "cuộc đấu tranh chính nghĩa" vì chủ quyền và an ninh của Nga. Ông mô tả binh sĩ Nga "đang tự tin tiến công và giải phóng thêm các vùng lãnh thổ trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

    Tổng thống Nga ca ngợi và tuyên bố dành một phút mặc niệm cho các binh sĩ tử trận ở Ukraine. "Nga sẽ chấm dứt cuộc chiến, xóa bỏ chủ nghĩa phát xít và đạt mọi mục tiêu trong chiến dịch", ông tuyên bố.

    Ông còn thông báo kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang Nga ở phía tây đất nước, sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, cho rằng Moskva cần tăng cường quan hệ hơn nữa với các nước Arab và Mỹ Latin.

    Về mối quan hệ với Mỹ, Tổng thống Putin cho biết Nga "sẵn sàng đối thoại cùng Mỹ về các vấn đề ổn định chiến lược". Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi liệu Washington có thực sự muốn đối thoại cùng Moskva hay không.

    "Gần đây, ngày càng có nhiều cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga, như việc chúng tôi bị cáo buộc sẽ triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Những lời ám chỉ như vậy là một âm mưu lôi kéo chúng tôi vào các cuộc đàm phán theo điều kiện riêng của họ, mà chỉ có lợi cho Mỹ", ông chủ Điện Kremlin nói. "Vì vậy, chúng tôi có mọi lý do để tin rằng những lời của chính quyền Mỹ ngày nay về việc họ được cho là có lợi ích trong các cuộc đàm phán với chúng tôi về các vấn đề ổn định chiến lược chỉ mang tính mị dân... Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, họ chỉ muốn cho người dân của họ và những người khác thấy rằng họ vẫn lãnh đạo thế giới".

    Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin là người đã soạn bài phát biểu và đã có "hàng chục cuộc điện thoại, gặp trực tiếp" với các bộ trưởng, phó thủ tướng và quan chức chính phủ khác.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước các khán giả tại Moskva ngày 29/2. Ảnh: Reuters

    Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước các khán giả tại Moskva ngày 29/2. Ảnh: Reuters

    Khoảng 1.000 người có mặt tại hội trường nghe ông Putin đọc Thông điệp Liên bang, gồm nghị sĩ lưỡng viện, thành viên chính phủ, quan chức cấp cao trong chính quyền, lãnh đạo Văn phòng Tổng công tố, Tòa án Tối cao, lãnh đạo địa phương và tôn giáo. Một số binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine cũng có mặt tại sự kiện.

    Bài phát biểu được ông Putin đưa ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống hai tuần tới. Ông Putin tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, cạnh tranh với lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga Leonid Slutsky, nghị sĩ Vladislav Davankov và nghị sĩ Nikolay Kharitonov.

    Lần gần nhất Tổng thống Putin đọc Thông điệp Liên bang là tháng 2/2023 trong bài phát biểu dài 1 giờ 45 phút. Tổng thống Putin không đọc thông điệp năm 2022 với lý do tình hình thực tế diễn biến quá nhanh, "khó ghi nhận kết quả cũng như lên kế hoạch cho tương lai gần".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-putin-canh-bao-phuong-tay-ve-hau-qua-tham-khoc-o-ukraine-4716784.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ