Năm sai lầm của mẹ khiến bé bị tổn thương vùng mông
- 5 loại thực phẩm quen thuộc là “ổ chứa ký sinh trùng”, ăn sống chẳng khác nào rước bệnh vào người
- Ba mẹ hoảng sợ khi con sơ sinh chào đời da nửa đen nửa tím, bác sĩ tức giận: "Anh chị đáng nhận kết quả này"
- 5 loại nước giúp chuyện chăn gối thăng hoa hơn cả mong đợi, bạn đời cũng bất ngờ vì “phong độ” trở lại
Trẻ thường có dấu hiệu đỏ da ở vùng quấn tã và xung quanh bộ phận sinh dục, sau đó lan dần tới mông và đùi, da căng và có lốm đốm đỏ, chảy nước, chảy máu… Nếu bệnh không được can thiệp kịp thời và đúng cách sẽ dẫn đến mưng mủ, lở loét, nhiễm trùng da, gây đau đớn, bỏng rát và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bé sau này.

1. Vệ sinh cho bé không đúng cách

Thói quen dùng giấy ướt để vệ sinh cho bé cũng dễ dẫn đến tổn thương vùng mông. Nếu giấy ướt kém chất lượng, có chứa propylene glycol, các chất phụ gia, chất tạo mùi, cồn hoặc xà phòng sẽ gây kích ứng da, làm bệnh hăm tã diễn biến nặng hơn.
Lời khuyên cho mẹ: Nên dùng bông chuyên dụng để vệ sinh cho trẻ với nước ấm, lau từ bộ phận sinh dục ra sau hậu môn.
2. Lạm dụng phấn rôm

Lời khuyên cho mẹ: Sau khi tắm, mẹ cần lau thật khô da bé, đổ lượng phấn rôm vừa đủ ra tay, xoa đều rồi nhẹ nhàng thoa lên người bé. Tuyệt đối không thoa phấn rôm lên mặt, mũi hoặc vùng kín của bé.
3. Dùng kem chống hăm sai cách

Lời khuyên cho mẹ: Chỉ bôi kem chống hăm khi có chỉ định của bác sĩ. Mẹ nên lau khô da bé bằng khăn mềm, sau đó bôi một lớp kem mỏng lên vùng da cần điều trị.
4. Mua bỉm kém chất lượng

Lời khuyên cho mẹ: Khi mua tã giấy cho con, mẹ chỉ nên chọn sản phẩm đã qua kiểm định, tốt nhất là tã siêu sạch được sản xuất trong môi trường đạt chuẩn GMP. Tã bỉm cũng có nhiều loại mặt đáy khác nhau: mặt đáy nilông, mặt đáy dạng vải, mặt đáy biết thở…, trong đó loại tã có bề mặt bằng vải không dệt và màng đáy PE biết thở sẽ giúp da được hô hấp tự nhiên, khiến bé luôn khô thoáng.
Để giúp bảo vệ vùng mông của bé một cách toàn diện, tã quần sử dụng công nghệ Nano Bạc với tinh chất trà xanh, giúp chống hăm và diệt trừ vi khuẩn hiệu quả sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mẹ.
5. Đóng bỉm quá lâu

Lời khuyên cho mẹ: Nên thay tã thường xuyên dù bỉm đã đầy hay chưa. Nếu bé chỉ đi tiểu thì có thể dùng tã trong vòng 2 - 3 tiếng, bỉm là 4 - 5 tiếng. Nếu bé đi đại tiện thì mẹ cần thay tã ngay lập tức, lau rửa sạch, để da khô tự nhiên rồi mới đóng tã mới. Mỗi ngày nên để bé "thả rông" vài tiếng cho da khô thoáng.

Article sourced from AFAMILY.
