Bạn có biết rằng mỗi năm có khoảng 147,000 người Úc tử mạng? Bạn có biết nguyên nhân phổ biến của chúng là gì không?

Bệnh tim là nguyên nhân tử vong phổ biến nhất ở Úc. (iStockPhoto | 1Raymond)
Đó cũng là câu hỏi mà bản báo cáo gần cây của Cơ Quan Thống Kê Úc muốn tìm câu trả lời.
Bản Báo cáo Nguyên Nhân Tử Mạng năm 2012 đã nghiên cứu những nguyên nhân tử vong phổ biến nhất của 147,098 cái chết ở Úc năm 2012.
Đây là 5 nguyên nhân gây tử vong bắt gặp nhiều nhất:
1. Bệnh tim (căn bệnh gây ra do đường cấp máu bị tắc nghẽn) là nguyên nhân khổ biến nhất. Các bệnh như viêm thắt ngực (do cơ tim nhận quá ít máu), tắc đường dẫn máu, và đau tim (khi đường máu bị tắc khiến cơ tim bắt đầu suy thoái) là nguyên nhân của 20,046 cái chết (tức là 14% tổng số vụ tử vong).
2. Đột quỵ và xuất huyết não (các bệnh về cơ não, bao gồm xuất huyết, chảy máu trong não, đột quỵ, và tắc đường não bộ) là nguyên nhân của 10,779 cái chết, tức là 7.3% tổng số trường hợp tử vong năm 2012.
3. Mất trí nhớ và bệnh Alzheimer là hai căn bệnh về suy giảm khả năng trí tuệ và tâm thần. Chúng là nguyên nhân của 10,369 cái chết, tức là 7% tổng số cái chết. So với năm 2003, tỉ lệ tử vong vì mất trí nhớ và Alzheimer có dấu hiện tăng.
95% người tử vong vì hai căn bệnh này có độ tuổi từ 75 trở lên.
4. Ung thư phổi (và các bệnh ung thư liên quan tới ống khí và bronchus (một nhánh ống khí)) đã khiến 8137 người thiệt mạng, tức là 5.5% tổng số trường hợp tử vong.
5. Các bệnh lâu dài liên quan tới đường hô hấp (như là bệnh hen, viêm cuống phổi và khí thũng) đã cướp đi 6649 mạng sống, tức là 4.5% tổng số cái chết.
Nhìn chung, những căn bệnh liên quan tới đường máu (như bệnh tim, đột quỵ) gây ra ít tử vong hơn so với năm 2003. Hiện giờ chúng là nguyên nhân của 29.9% tổng số vụ tử vong ở Úc.
Trong khi đó, số các vụ tử vong do các bệnh ung thư lại dần tăng và gần tương đương với số vụ tử vong do bệnh tim mạch khi chiếm tới 29.6% tổng số trưởng hợp tử mạng năm 2012.
Bản báo cáo cũng chỉ ra sự khác biệt về nguyên nhân tử vong giữa nam và nữ giới:
Với phụ nữ, mất trí nhớ và bệnh Alzheimer đã vượt qua các căn bệnh đột quỵ và xuất huyết não để trở thành nguyên nhân tử vong phổ biến thứ hai. Trong khi đó, ung thư vú vẫn đứng thứ 6.
Với nam giới, ung thư phổi tiếp tục là nguyên nhân tử vong phổ biến thứ 2. Mất trí nhớ và Alzheimer đứng thứ 5, và ung thư tuyến tiền liệt chiếm vị trí thứ 6.
Theo bản báo cáo, tự tử đứng thứ 14 trong danh sách các nguyên nhân tử vong phổ biến năm 2012, nhưng trong danh sách dành cho nam giới, tự tử đứng vị trí thứ 10.
Trong nhóm nam và nữ giới độ tuổi 15 và 44, tự tử lại là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
“Nhìn chung tỉ lệ tử vong của những người thổ dân Úc cao gấp 2 lần những nhóm khác. Nguyên nhân tử vong của người thổ dân là bệnh tim mạch, tiếp theo đó là tiểu đường,” James Eynstone-Hinkins, giám đốc của phòng sức khỏe và thống kê ABS, cho biết.
Theo chủ tịch Đại Học Những Người Hành Nghề Y Châu Úc (RACGP) tiến sĩ Liz Marles, nếu người Úc giảm hút thuốc, giảm rượu bia và giảm cân nhiều vụ tử vong trong bản báo cáo có thể đã không xảy ra.

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản
