Quê hương của môn thể thao vua trong nhiều thập kỷ qua vẫn mòn mỏi đi tìm kiếm vinh quang nhưng vinh quang cứ xa vời đối với họ. Trong khi những Tây Ban Nha hay Đức dần tìm ra con đường đúng đắn để đi rồi gặt hái nhiều thành công thì người Anh dường như vẫn đang chìm trong cơn mộng mị.

    Tam sư là đội bóng lớn

    Không ai dám nói tuyển Anh là đội bóng nhỏ nhưng nếu bây giờ gọi đây là đội bóng lớn thì chắc chắn có nhiều ý kiến phản đối. Từ năm 1930 đến nay, Anh chỉ có một danh hiệu World Cup trên sân nhà năm 1966, quá khiêm tốn so với Pháp, Tây Ban Nha, Đức hay Italia khi đều nhiều lần vô địch Châu Âu và thế giới. Trong những năm gần đây, Anh chẳng mấy khi được đánh giá cao tại các giải lớn dù trong đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng. Nếu người Anh cứ nghĩ mình là ông lớn thì khó mà vương lên sánh vai với những đội hàng đầu khác được.

    5 ảo tưởng của người Anh

    ĐT Anh vẫn chưa phải là một ông lớn của bóng đá thế giới. Ảnh: Internet

    Rooney có thể làm mọi chuyện

    Anh là đội trưởng của Man United và tuyển Anh, là người gần chạm tới kỷ lục ghi bàn ở Premier League cũng như cho Tam sư nhưng không có nghĩa Rooney có thể làm được tất cả. Có một thực tế rằng dù luôn được đánh giá cao về tài năng nhưng Rooney chưa hề đạt đến đỉnh cao như Ronaldo hay Messi hoặc bùng nổ tại Euro hay World Cup – những giải đấu mà tuyển Anh rất cần sự toả sáng của anh. Gần đây nhất như World Cup 2014, Rooney mờ nhạt và Anh về nước ngay sau vòng bảng. Cũng nên nhớ rằng Rooney sắp bước sang tuổi 30.

    Nước Anh không thiếu ngôi sao

    Người Anh luôn tự hào rằng nơi đây không thiếu nhân tài. Đúng, Anh luôn sản sinh ra những tài năng nhưng phải nghiêm túc nhìn nhận rằng sau thế hệ những Beckham, Scholes, Rio Ferdinand…thì nước Anh thiếu dần những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Sau khi Lampard và Gerrard từ giã đội tuyển QG thì chỉ còn Rooney là được công nhận ở tầm thế giới. Hiện tại, những Leighton Baines, Luke Shaw, Phil Jones, Daniel Sturridge, Raheem Sterling…đang nổi lên nhưng nếu so họ với những ngôi sao của Đức, Tây Ban Nha thì vẫn còn một khoảng cách.

    Tuyển Anh có thể vô địch trong tương lai gần

    5 ảo tưởng của người Anh

    Thực lực của Tam sư hiện tại chưa xứng tầm là ƯCV cho chức vộ địch Euro 2016. Ảnh: Internet

    Tuyển Anh có gì để người ta tin rằng họ có thể vô địch Euro 2016 hay World Cup 2018 ? Rất mong manh. HLV tuyển Anh – Roy Hodgson – chưa tạo dấu ấn gì nhiều từ năm 2012 đến nay ngoại trừ việc tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Một đội tuyển Anh vẫn lệ thuộc vào Rooney trong khi người đội trưởng này vẫn chứng tỏ mình không có duyên tại các giải lớn. Nhìn tổng thể, tuyển Anh chưa tạo được niềm tin cũng như thể hiện được sức mạnh của mình từ tinh thần, lối chơi…để chứng tỏ họ đủ sức lên ngôi trong vòng 2 hay 4 năm tới.

    Premier League là giải đấu số 1

    Người Anh tin rằng Premier League là giải đấu số 1 Châu Âu. Điều này phải xem lại. Nếu bảo đây là giải đấu hấp dẫn nhất thì có thể chấp nhận vì mặt bằng giữa các đội cạnh tranh cho ngôi vô địch là không lớn, thường xuyên có 5, 6 đội đua tranh vị trí số 1 còn Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich thường độc tôn tại La Liga và Bundesliga. Nhưng hiện tại, những ngôi sao sáng nhất không phải tập trung ở Ngoại hạng Anh và khi các CLB Anh gặp những đội bóng khác cũng không chiếm được ưu thế nhiều.

    Và bản thân những người Anh cũng mất dần vị trí của mình tại CLB ở Premier League. Hầu hết những cầu thủ nắm vai trò chủ chốt tại Man City, Chelsea, Arsenal, Man United và Liverpool đều không phải là người Anh. Thế nên dù Premier League có phát triển đến đâu thì đó cũng không phải do người bản xứ tạo nên.
    Tuyển Anh có đủ điều kiện để trở thành một đội bóng lớn nhưng không phải là bây giờ khi mà người Anh vẫn đang mơ trong những danh tiếng không có thực.

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ