Trong bản báo cáo về Sức Cạnh tranh quốc gia của Trung Quốc vừa được công bố hôm 25/10, CASS cho biết Trung Quốc sẽ phấn đấu trở thành 5 nước có sức cạnh tranh cao nhất trong G20 vào năm 2020. Bản báo cáo trên cho rằng, từ năm 1992, Trung Quốc đã nằm trong top 5 quốc gia quyền lực nhất về sức tăng trưởng kinh tế và nước này được cho là sẽ qua mặt Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Theo các số liệu nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã vượt mặt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau 3 thập kỷ liên tục tăng trưởng mạnh mẽ.

    Trung Quốc được xếp thứ 17 trong bảng xếp hạng tính cạnh tranh quốc gia giữa 100 nước năm 2008. Đây là một cú nhảy ngoạn mục từ vị trí thứ 56 mà nước này đứng trong bảng xếp hạng năm 1990. Bản báo cáo của CASS cũng cảnh báo, tính cạnh tranh của Trung Quốc chưa cân xứng với bảng xếp hạng nếu xét về người tài, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. Ví dụ, chỉ số người tài ở Trung Quốc chỉ bằng 8,3% của Mỹ và 10% của Nhật Bản. Những con số này đã bộc lộ rõ khoảng cách chênh lệch lớn giữa Trung Quốc với Mỹ và Nhật Bản trong lĩnh vực nguồn nhân lực. Trong lĩnh vực giáo dục cấp cao, chỉ số của Trung Quốc chỉ đạt 10% của Liên minh Châu Âu (EU) và 1/3 của Mỹ. Mặc dù Trung Quốc xếp thứ 4 về tính cạnh tranh trong giáo dục cấp cao năm 2008 nhưng hầu hết các trường đại học hàng đầu thế giới là ở Mỹ và EU.

    Cũng theo bản báo cáo của CASS, chỉ số cạnh tranh về khoa học và công nghệ của Trung Quốc chỉ bằng 1/3 so với của Mỹ. Có 329 học viện khoa học và công nghệ nổi tiếng ở Mỹ, trong khi ở Trung Quốc con số này chỉ là 61. Tuy nhiên, CASS dự đoán, sức hấp dẫn về văn hóa của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng lên. Trong giai đoạn từ năm 2004-2008, chỉ số hấp dẫn về văn hóa của Trung Quốc xếp sau EU, Nhật Bản và Mỹ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Aus Solar Energy Group Vùng: Noble Park North. Phone: 0415 933 135
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ