Bộ Ngoại giao Mỹ nói vòng cung phòng thủ tên lửa ở châu Á không nhằm vào Trung Quốc.
Ngày 23-8 (giờ địa phương), trong hội đàm với tướng Shigeru Iwasaki, Tổng Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật, ở Lầu Năm Góc, tướng Tổng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey đã thảo luận kế hoạch mở rộng vòng cung phòng thủ tên lửa ở châu Á.
Hãng tin AP cho biết tại cuộc họp báo sau đó, tướng Martin Dempsey thông báo hai nước chưa có quyết định cụ thể nào về mở rộng hệ thống radar giám sát tên lửa ở châu Á.
Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin hai bên cũng đã thảo luận các phương hướng nâng cao quan hệ đối tác chiến lược ở châu Á và các khu vực ngoài châu Á.
Tướng Martin Dempsey thông báo hai bên cam kết tiếp tục cải thiện và xây dựng quan hệ ngày càng vững mạnh hơn, đồng thời trao đổi ý kiến về các hoạt động hợp tác quân sự chung, bao gồm kế hoạch triển khai máy bay vận tải quân sự MV-22 Osprey của Mỹ ở đảo Okinawa. Ngoài ra, hai bên sẽ tìm cách mở rộng quan hệ quân sự trong các lĩnh vực khác như không gian mạng, tình báo, trinh sát và do thám.

Tổng Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Shigeru Iwasaki (trái) và người đồng cấp Mỹ Martin Dempsey tại cuộc gặp ở Lầu Năm Góc ngày 23-8 (giờ địa phương). Ảnh: AP
Tướng Martin Dempsey đã cam kết với người dân Okinawa nói riêng và người dân Nhật nói chung máy bay MV-22 Osprey của Mỹ sẽ hoạt động an toàn (dân Nhật phản đối máy bay này vì máy bay rơi nhiều lần trong thử nghiệm và hoạt động chính thức).
Liên quan đến vòng cung phòng thủ tên lửa ở châu Á, ngày 23-8 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố kế hoạch mở rộng vòng cung này nhằm đối phó với CHDCND Triều Tiên chứ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc.
Bà nói vòng cung này sẽ chỉ được kích hoạt nếu có tên lửa tấn công. Bà khẳng định Mỹ và Trung Quốc đã nhiều lần trao đổi qua các kênh quân sự và chính trị về mục đích của vòng cung phòng thủ trên.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Cathy Wilkinson cho biết nhân chuyến thăm Mỹ (bất ngờ) của Phó Tổng Tham mưu Trung Quốc Thái Anh Đỉnh trong tuần này, phía Mỹ đã trao đổi vấn đề này với Trung Quốc để tránh hiểu lầm.
Đài Tiếng nói Nga dẫn lời chuyên gia Nga Ivetta Frolova (Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á và Trung Đông) nhận định vòng cung phòng thủ tên lửa ở châu Á của Mỹ là một phần trong kế hoạch kiềm chế Trung Quốc của Mỹ.
Các chuyên gia Nga cũng đã phân tích hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ thừa khả năng khống chế Trung Quốc. Lý do: Trung Quốc chỉ có 50/200 đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn đến Mỹ và Trung Quốc không có hệ thống cảnh báo sớm tên lửa.
Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada (Học viện Khoa học Nga) cho rằng Mỹ hoàn toàn có thể tấn công phủ đầu Trung Quốc.
Mỹ đã cung cấp cho Nhật, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan vũ khí chế ngự là 130 tên lửa đạn đạo mang hơn 500 đầu đạn hạt nhân trên tàu ngầm và tên lửa đất đối không Patriot nhằm đánh chặn tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Trung Quốc.
ĐĂNG KHOA - LÊ LINH

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
