Mỹ là nơi xảy ra nhiều thảm họa hàng không nhất từ năm 1968

18:56' 04-06-2019
Tính từ năm 1968 đến nay, Nhật Bản và Indonesia là 2 trong 5 nước có số người chết do thảm họa hàng không nhiều nhất với tổng cộng 8 vụ, 1.819 người thiệt mạng.


    Dữ liệu được rút ra từ danh sách 100 thảm họa hàng không tồi tệ nhất lịch sử của Aviation Safety Network (Mạng An toàn Hàng không), một trang web thuộc Tổ chức An toàn Chuyến bay, chuyên theo dõi các tai nạn, sự cố hàng không và không tặc. 

    Danh sách này chỉ liệt kê những vụ tai nạn mang tầm thảm họa từ 12/5/1968 đến nay, không phải tất cả.

    2 nuoc chau A vao top tham hoa hang khong chet nguoi nhieu nhat hinh anh 1
    Mỹ là nơi xảy ra nhiều thảm họa hàng không nhất từ năm 1968. Ảnh: Travel Leisure.

    Mỹ dẫn đầu các điểm đến chết người do tai nạn máy bay với tổng cộng 10 vụ, 4.200 người thiệt mạng. Vị trí ngay sau đó thuộc về Tây Ban Nha với 7 vụ tai nạn mang tầm thảm họa, giết chết 1.367 người.

    Trong lịch sử hàng không xứ bò tót, vụ tai nạn năm 1977 vẫn được xem là một trong những thảm kịch kinh hoàng nhất khi hai máy bay Boeing 747 của hãng KLM và Pan Am va chạm nhau trên đường băng ở Tenerife (Tây Ban Nha), khiến 583 người chết.

    Hai nước châu Á, gồm Nhật Bản và Indonesia lần lượt nắm hai vị trí tiếp theo (3 vụ, 946 người chết và 5 vụ, 873 người chết). Đứng thứ 5 trong danh sách thảm họa là Nigeria với 5 vụ, 797 người thiệt mạng.

    2 nuoc chau A vao top tham hoa hang khong chet nguoi nhieu nhat hinh anh 2
    American Airlines, hãng hàng không lớn bậc nhất nước Mỹ, có 5 vụ thảm họa máy bay từ năm 1968, khiến 2.578 người chết. Ảnh: ABC15.

    Danh sách của Aviation Safety Network cũng chỉ ra những hãng hàng không xảy ra thảm họa nhiều nhất.

    American Airlines (Mỹ) xếp hạng nhất với 5 vụ, gây ra cái chết của 2.578 người. Xếp sau họ là Aeroflot, hãng hàng không quốc gia Nga với 4 vụ cùng 718 người thiệt mạng. China Airlines (Trung Quốc) xếp thứ ba khi xảy ra 3 vụ và khiến 692 người chết. Hai cái tên cuối cùng trong top 5 là Pan Am (Mỹ, đã dừng hoạt động) với 3 vụ, 758 người chết và Malaysia Airlines (Malaysia) với 2 vụ và 537 người chết.

    Aviation Safety Network cũng thống kê trong năm 2018, 556 người đã thiệt mạng vì tai nạn hàng không. Tổ chức này ước tính có khoảng 38 triệu chuyến bay trên toàn thế giới năm ngoái, tương đương với tỷ lệ tai nạn chết người là 1/2,5 triệu.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/2-nuoc-chau-a-vao-top-tham-hoa-hang-khong-chet-nguoi-nhieu-nhat-post953171.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ