Mỹ "không tập trung" vào yêu cầu Hàn Quốc chia sẻ chi phí quốc phòng

12:48' 19-12-2019
Ông James DeHart cho biết, nhóm của ông không tập trung vào yêu cầu là tăng gấp 5 lần sự đóng góp tài chính của Seoul, lên 5 tỷ USD, để duy trì binh sỹ Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á này.


    My doi trong tam yeu cau Han Quoc chia se chi phi quoc phong hinh anh 1
    Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo (phải) và người đồng cấp Mỹ James DeHart tại vòng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự ở Seoul ngày 17/12. (Ảnh: Yonhap)

    Yonhap đưa tin, nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ trong các thương lượng chia sẻ chi phí quốc phòng với Hàn Quốc James DeHart, ngày 18/12 cho biết nhóm của ông "không tập trung" vào yêu cầu ban đầu là tăng gấp 5 lần sự đóng góp tài chính của Seoul, lên 5 tỷ USD, nhằm duy trì binh sỹ Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á này.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Korean Press, ông DeHart cũng chỉ ra rằng việc mua vũ khí từ Mỹ của Hàn Quốc là "sự đền bù quan trọng đối với chúng tôi trong trường hợp chia sẻ gánh nặng."

    Ông DeHart và người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Eun-bo đã tham gia vòng mới nhất trong khuôn khổ các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Seoul nhưng không thu hẹp được các khoảng cách về việc Seoul nên trả bao nhiêu cho năm tới và nhiều hơn cho hoạt động đồn trú của 28.500 binh sỹ Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

    Khi được hỏi liệu Washington có đề nghị Seoul chia sẻ những chi phí cho các chiến dịch quân sự diễn ra trên bán đảo hay không, ông DeHart cho biết chia sẻ một số chi phí là "hợp lý".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Nhà thuốc tây Lim's Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9562 4233
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/my-doi-trong-tam-yeu-cau-han-quoc-chia-se-chi-phi-quoc-phong/613900.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ