Theo Reuters, ngày 8/4, một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết nước này sẽ giảm quy mô các thiết bị phóng tên lửa hạt nhân theo Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START), song không loại bỏ lực lượng tên lửa đạn đạo nhằm duy trì sự linh hoạt của hệ thống vũ khí trên không, trên biển và trên đất liền của mình.

ảnh minh họa
Theo đó, nguồn tin cho biết quân đội Mỹ sẽ vô hiệu hóa bốn ống phóng tên lửa trên mỗi tàu ngầm trong số 14 tàu ngầm hạt nhân của nước này, chuyển đổi 30 máy bay ném bom hạt nhân B-52 sang loại máy bay ném bom thông thường và loại bỏ 50 giếng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới nhất, START-3 đã được Nga và Mỹ ký kết năm 2010, chính thức có hiệu lực từ ngày 5/2/2011 và có hiệu lực trong vòng 10 năm, với khả năng gia hạn thêm 5 năm nữa.
START mới cũng quy định mỗi bên giảm tổng số hệ thống phóng vũ khí hạt nhân xuống còn không quá 800 đơn vị.

