Mỹ-Hàn tập trận đối phó kịch bản bị Triều Tiên pháo kích bất ngờ

18:00' 01-11-2023
Hàn Quốc tập trận chung trong ba ngày với Mỹ, nhằm ứng phó nguy cơ bị Triều Tiên pháo kích bất ngờ bằng 340 hệ thống pháo tầm xa.


    Cuộc tập trận trong vòng ba ngày cuối tuần qua được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Hàn Quốc, với sự tham gia của 5.400 binh sĩ hai nước, 300 khẩu pháo, 1.000 phương tiện và khí tài không quân. Hoạt động này là một phần của cuộc tập trận thường niên quy mô lớn Hoguk của quân đội Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 13/10 đến 22/11.

    Cuộc tập trận chung được tiến hành dưới sự giám sát của Bộ Tư lệnh Tác chiến Mặt đất Hàn Quốc, nhằm đối phó với kịch bản bị Triều Tiên pháo kích bất ngờ.

    Các binh sĩ Mỹ - Hàn được huấn luyện cách phản kích vào vị trí các khẩu đội pháo tầm xa của đối phương khi bị tấn công. "Các động thái này nhằm chuẩn bị đối phó với hỏa lực pháo binh bất ngờ giống như đợt tấn công gần đây của Hamas", Bộ Tư lệnh Tác chiến Mặt đất Hàn Quốc cho biết.

    Pháo tự hành K-9 và K-55A1 của Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc diễn tập tại thao trường ở Cheorwon hôm 27/10. Ảnh: Yonhap

    Pháo tự hành K-9 và K-55A1 của Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc diễn tập tại thao trường ở Cheorwon hôm 27/10. Ảnh: Yonhap

    Trong cuộc tấn công hôm 7/10, lực lượng Hamas đã phóng hàng nghìn quả rocket vào vào lãnh thổ Israel, khiến hệ thống phòng không Vòm Sắt nổi tiếng của nước này bị quá tải, gây thiệt hại cho Tel Aviv về cơ sở hạ tầng và dân thường.

    Hiệu quả trong chiến thuật "mưa rocket" của Hamas khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại về nguy cơ hứng chịu cuộc tấn công tương tự từ Triều Tiên. Giới chuyên gia cho biết Bình Nhưỡng đã triển khai khoảng 340 khẩu pháo tầm xa các loại ở khu vực gần biên giới với Hàn Quốc.

    Số lượng pháo binh khổng lồ này, trong đó có những khẩu pháo phản lực siêu lớn cỡ nòng 600 mm, đủ sức trút 16.000 quả đạn mỗi giờ xuống các mục tiêu ở miền bắc Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul.

    Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang do các bên gia tăng hoạt động quân sự trong khu vực. Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ hôm 22/10 tổ chức tập trận chung trên không gần bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 cùng nhiều chiến đấu cơ hiện đại. Đây lần đầu tiên ba nước cùng tham gia hoạt động này.

    Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA trước đó đăng một bài xã luận bằng tiếng Anh để chỉ trích việc Mỹ điều B-52 đến Hàn Quốc, cảnh báo khí tài chiến lược của Washington tại bán đảo sẽ là "mục tiêu hủy diệt hàng đầu".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/my-han-tap-tran-ung-pho-kich-ban-bi-phao-kich-bat-ngo-4670809.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ