Mỹ bỏ 3.500 quả thận được hiến mỗi năm

16:12' 27-08-2019
Theo nghiên cứu mới của tạp chí JAMA Internal Medicine, hiện có 93.000 người ở Mỹ trong danh sách chờ được hiến thận nhưng ít nhất 3.500 quả thận được hiến tặng bị vứt đi mỗi năm.


    Việc thiếu thận cho bệnh nhân suy thận đang là vấn đề lớn của ngành y tế Mỹ.

    Theo CNN, hơn 37 triệu người Mỹ mắc bệnh thận mạn tính và khoảng 5.000 người chết mỗi năm trong danh sách chờ được hiến thận, tức 12 người chết mỗi ngày. Bệnh thận trở thành nguyên nhân gây tử vong cao thứ 9 ở Mỹ.

    93.000 nguoi cho hien than, 3.500 qua than bi vut di moi nam o My hinh anh 1
    Mỹ bỏ đi ít nhất 3.500 quả thận được hiến mỗi năm. Ảnh: CNN.

    Cũng trong nghiên cứu được công bố hôm 26/8, các nhà nghiên cứu đã xem xét số người chết đồng ý hiến thận từ năm 2004 đến 2014. Theo đó, có 156.089 quả thận đã được hiến tặng, 128.102 đã được cấy ghép và 27.987 bị vứt bỏ.

    Điều đó có nghĩa hơn 17% số lượng thận được hiến ở Mỹ đã bị vứt bỏ.

    Các năm về sau, số thận bị vứt đã tăng lên. Năm 2016, 3.631 quả thận được hiến (khoảng 20%) đã bị vứt bỏ, theo các nhà nghiên cứu.

    Ở Pháp, con số này chỉ có khoảng 9%. Sự khác biệt có thể xuất phát từ quy trình giám sát chặt chẽ trong chương trình cấy ghép của Mỹ. Các quả thận "không ở tình trạng tốt nhất" sẽ không được cấy ghép để tránh rủi ro.

    Hồi tháng 7, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hứa hẹn sẽ cải thiện việc chăm sóc người mắc bệnh thận ở Mỹ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/93000-nguoi-cho-hien-than-3500-qua-than-bi-vut-di-moi-nam-o-my-post983184.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ