Theo tờ Newsweek, chính quyền Mỹ bán cho Israel 55 quả bom phá hầm ngầm bắt đầu từ năm 2009, loại vũ khí mà Jerusalem tìm kiếm từ nhiều năm qua.

    Mỹ bí mật cung cấp bom chuyên dụng phá hầm ngầm cho Israel.

    Theo bài báo độc quyền trên Newsweek, Israrel có thể sử dụng loại bom này trong các cuộc tấn công quân sự đối phó cơ sở hạt nhân của Iran. Việc chuyển giao vũ khí được thực hiện chỉ vài tháng sau khi ông Obama nhậm chức tổng thống.

    Trước đó, năm 2005 chính quyền cựu Tổng thống Bush đã thông báo với quốc hội huỷ bỏ thoả thuận bán bom phá huỷ các mục tiêu ngầm cho Israel. Tại thời điểm đó, Lầu Năm Góc đóng băng gần như toàn bộ các dự án quân sự chung giữa Mỹ và Israel bởi quan ngại rằng Israel có thể chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến cho Trung Quốc.

    Sau đó, vào năm 2007 cựu Tổng thống Bush thông báo cho ông Ehud Olmert, khi đó là Thủ tướng Israel rằng sẽ nước này có thể nhận được bom chuyên dụng GBU-28 từ Mỹ vào năm 2009 hoặc 2010, nhưng Israel muốn có chúng ngay trong năm 2007. Cuối cùng, sau khi nhậm chức, Tổng thống Obama bí mật bán cho Israel số vũ khí trên.

    Các quan chức Mỹ và Israel cho tờ Newsweek hay, Israel cũng tự phát triển công nghệ bom phá hầm ngầm từ năm 2005 đến 2009, tuy nhiên chi phí để mua loại vũ khí này của Mỹ rẻ hơn.

    James Cartwright, cựu Phó chủ tịch Hội đồng liên quân cho biết, các nhà quân sự không phải đối thương vụ này, nhưng vấn đề là ở chỗ "người Iran và Israel sẽ cảm nhận như thế nào, hay nói cách khác liệu đây có phải là Mỹ bật đèn xanh để Israel tấn công cơ sở hạt nhân bí mật của Iran một ngày nào đó hay không".

    Trong khi đó, ông Uzi Rubin, giám đốc đầu tiên của Tổ chức quân sự tên lửa Israel từ 1991 đến 1999, hiện là cố vấn quân sự cho Bộ quốc phòng Israel nói rằng, các quan chức Mỹ ban đầu lo ngại về việc những quả bom này được dùng như thế nào. "Chúng có thể được sử dụng ở những khu vực dân sự, bởi Hamas và Hezbollah cố tình chôn giấu tên lửa ở các làng mạc và thị trấn".

    George Little, thư ký báo chí Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin trên. "Chúng tôi không bình luận nhưng chắc chắn rằng Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Israel và khả năng để Israel duy trì lợi thế cạnh tranh chất lượng quân sự của mình" - ông Little nói.

    Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, vấn đề này có thể trở nên nhạy cảm bởi phía Israel yêu cầu Mỹ không tiết lộ tài liệu về chuyển giao vũ khí, ngay cả khi được đề nghị theo Luật tự do thông tin.

    Tiến Huy (Theo New York Times, The Beast)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ