Cuối mùa giải 2011, tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes giã từ sự nghiệp sân cỏ sau 18 năm liên tục cống hiến cho Quỷ đỏ. Đến lúc đội nhà rơi vào khó khăn, nhạc trường chỉ cao 1m67 này trở lại ở giai đoạn hai, nhưng không thể giúp đội nhà bảo vệ ngôi vô địch Premier League 2012.

ảnh minh họa
Cuối mùa này, tiền vệ đã 38 tuổi này lại gác kiếm chứ không tiếp tục chơi bóng như Ryan Giggs, trong lúc Quỷ đỏ thất bại trong việc tìm người kế thừa vị trí mà Scholes để lại.
Dù là cầu thủ người Anh nhưng kỹ thuật, nhãn quan lẫn khả năng điều tiết của Scholes luôn đặc biệt. Chính "Vua chuyền bóng" châu Âu Xavi Hernandez của Barcenola cũng thừa nhận mình là fan hâm mộ Scholes. Và nếu có đến Tây Ban Nha thi đấu, tài năng của Scholes đủ sức trụ lại La Liga và khoác áo những CLB lớn nhất như Real Madrid, Barcenola. Nhưng từ năm 1993, khi đã là cầu thủ của Man Utd, Scholes chưa bao giờ thay đổi màu áo khác. Cùng Giggsy, Scholes là hai cây "trường sinh" ở sân Old Trafford.
Nhưng do thể lực giảm sút, nhất là nhãn lực bị suy giảm nghiêm trọng, Scholes lần thứ hai trong sự nghiệp sẽ lùi về hậu trường vào cuối mùa giải năm nay, khi Quỷ đỏ lên bục nhận chức vô địch quốc gia thứ 20 trong lịch sử. Chấn thương đầu gối từ giữa mùa giải khiến Scholes ít ra sân hẳn và nhiều khả năng sau trận cuối gặp Swansea, Scholes sẽ nói lời tạ từ. Dù đã cố gắng, Sir Alex Ferguson sẽ lùi về hậu trường vào cuối mùa này mà chưa tìm được người thay thế cậu học trò cưng của mình ở mùa giải năm qua.
Ba cầu thủ được kỳ vọng là Tom Cleverley, Shinki Kagawa và Anderson được kỳ vọng là người thay Scholes cùng Michael Carrick là ông chủ của hàng tiền vệ của Man đỏ ở mùa giải năm nay. Nhưng qua 36 vòng đấu, còn lâu cả 3 cầu thủ này làm được điều các Manucians chờ đợi. Bởi Anderson dù có tố chất cầu thủ Samba, lẫn sự mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ là ngôi sao ổn định kể từ lúc từ FC Porto sang nước Anh. Tom Cleverley sau chấn thương nặng ở mùa giải năm ngoái đã trở lại nhưng thiếu đi khả năng điều tiết cùng những pha phất bóng dài gây bất ngờ. Sự ngẫu hứng, khả năng điều phối bóng biến đối thủ theo ý mình chưa phải là sức mạnh mà Cleverley sở hữu. Còn Kagawa có nhãn quan chiến thuật, khôn ngoan và tinh quái, nhưng điểm yếu thể lực, thể hình mỏng, khiến ngôi sao người Nhật chưa thích ứng được với môi trường bóng đá giàu thể lực ở Premier League.
Người được kỳ vọng và chờ đợi nhất là Wesley Snejder lại không thể cập bến Old Trafford, do mức lương quá cao so với mong muốn của Man Utd. Và kết quả ngôi sao người Hà Lan sang Galasataray chơi bóng chứ không phải đến sân Old Trafford...
Trước trận đấu cuối với Swansea, HLV Ferguson muốn học trò Scholes ra sân như lời tạm biệt cuối cùng trước khi từ giã sân cỏ. Nhưng với chấn thương dai dẳng này, Scholes khó đáp ứng được điều này. Scholes từng lỡ trận chung kết Cúp C1 vào năm 1999 do án treo giò và từng được Sir Alex điền tên trận CK Cúp C1 năm 2008 thay vì Park Ji Sung khi Quỷ đỏ đụng độ với Chelsea, như hành động tri ân cho học trò. Nhưng Scholes tức giận với chính ông thày khả kính vì không muốn nhận sự thông cảm từ ông thày. Nay kịch bản có đôi chút thay đổi, nhưng Scholes không muốn sự thương xót, tri ân nào khi anh trở lại chỉ để giúp đội nhà vượt qua khó khăn chứ không chỉ vì chuyện tri ân, ra sân ở trận đấu cuối cùng mùa giải.
Mềm dẻo nhưng mạnh mẽ, khiêm nhường nhưng cá tính, trung thành nhưng lý trí, đó là điểm mạnh của Scholes. Nếu so sánh bản HĐ 25,7 triệu bảng Man Utd mua Anderson vào năm 2007, khi ngôi sao người Brazil 19 tuổi, đến nay Anderson làm được quá ít so với 1 trong những tính cách của đàn anh. Trong 6 năm đã qua, người được xem như sự thay thế cho Schoels lại chỉ mang đến quá nhiều nỗi thất vọng. Và tổng cộng 167 trận được ra sân ở tất cả các giải đấu, Anderson chỉ ghi 9 bàn, khả năng kiến tạo cho đồng đội rất hạn chế. Còn trong 6 năm Anderson đến MU trong vai trò "kế nhiệm", Scholes lại ra sân đến 179 trận và có 21 bàn thắng, dù xu hướng của Scholes là chuyến bóng nhiều hơn dứt điểm.
|
|
Cleyverley hay Kagawa cũng chịu gánh nặng không nhỏ trong vai trò thay thế cho đàn anh, nhưng họ lại thiếu đi sự bổ trợ giữa thể lực, tốc độ (Cleyverley) và sự tinh tế, đột biến (Kagawa) để trở thành người thay thế hoàn hảo. Dù như thế, Scholes không chỉ chơi hiền hòa mà sẵn sàng đá rát, thậm chí chơi rất xấu với đối thủ, mà điển hình những cú tắc bóng kinh hoàng cho Zabaleta, Busquest, Xabi Alonso từng gặp trong quá khứ. Nhưng tổng hòa trong con người Scholes vẫn là sự thầm lặng, cống hiến, làm nền cho đồng đội thăng hoa. Nhìn bối cảnh hiện tại, Carrick có điểm tương đồng với Scholes nhất, nhưng lúc này cựu tiền vệ Tottenham đã 31 tuổi và thiên về vai trò tiền vệ thủ hơn, chứ không phải một hộ công kiểu mẫu.
Bởi thế Scholes được những ngôi sao như Zinedine Zidane, Edgar Davids, Xavi hay Sir Bobby Charlton ngợi khen là vì thế, lúc này MU vẫn chưa tìm được người kế thừa chiếc áo Scholes để lại. Ba trường hợp thất bại, 1 người không đến MU vì tiền bạc như Sneijder, có lẽ các Manucians chờ đợi chuyến du đấu tại Mỹ vào mùa hè này và chờ đợi đội nhà tìm một ngôi sao mới đủ khỏa lấp nỗi nhớ với Scholes đeo bám mấy năm nay.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất

