Một số màn tái xuất đáng chú ý vào tháng đầu năm của thập kỉ mới

08:00' 04-01-2020
Tuy vắng bóng nhiều nghệ sĩ đình đám nhưng Kpop tháng 1 vẫn đáng trông chờ với một số màn tái xuất gây chú ý.


    Kpop vừa trải qua mùa lễ hội cuối năm tưng bừng với những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn. Bước sang năm 2020, một số nghệ sĩ lớn đã không chọn tháng 1 để phát hành sản phẩm mới khiến thị trường âm nhạc hơi ảm đạm nhưng vẫn có một số màn tái xuất đáng chú ý vào tháng đầu năm của thập kỉ mới.

    Ngày 2/1

    Brown Eyed Girls bắt đầu năm mới với một ca khúc hoàn toàn mới sau hơn 4 năm mang tên "Snowman". Tuy đã phát hành album vào tháng 10 năm ngoái nhưng sản phẩm này chỉ gồm các ca khúc cũ được phối lại theo phong cách mới.

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 1.

    Brown Eyed Girls

    Tân binh MCND thuộc TOP Media (công ty chủ quản của TEEN TOP, 100% và UP10TION) chính thức ra mắt khán giả với pre-debut single "TOP GANG". Nhóm đã quảng bá ca khúc này từ giữa tháng 12 nhưng nhạc số và MV được tung ra vào đầu 2020.

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 2.

    MCND

    TST trở lại cùng single album thứ 4 "COUNTDOWN" gồm ca khúc chủ đề "Count down". DONGKIZ tái xuất với "All I Need is You". Cả 2 nhóm cùng tham gia sân khấu comeback đầu tiên trên "M Countdown" cùng ngày.

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 3.

    TST

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 4.

    DONGKIZ

    Ngày 6/1

    Younha phát hành mini album thứ 5 "UNSTABLE MINDSET". Nữ ca sĩ thuộc C9 Entertainment sẽ có ca khúc chủ đề "Dark Cloud" và "WINTER FLOWER" kết hợp cùng thủ lĩnh BTS là RM.

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 5.

    Younha

    ATEEZ cũng sẽ tung ra mini album thứ 5 "TREASURE EPILOGUE : Action To Answer" gồm ca khúc chủ đề "Answer" chỉ sau 3 tháng kể từ mini album thứ 4 "TREASURE EP.FIN : All To Action".

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 6.

    ATEEZ

    Ngày 7/1

    SF9 chính thức phát hành full album đầu tay sau hơn 3 năm debut "FIRST COLLECTION" gồm ca khúc chủ đề "Good Guy". Màn tái xuất được kì vọng khá nhiều sau thành công ở mảng diễn xuất của 2 thành viên Chani và Rowoon.

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 7.

    SF9

    VERIVERY kỉ niệm gần tròn 1 năm debut (9/1/2019) với mini album thứ 3 "FACE ME" gồm ca khúc chủ đề "Lay Back". Năm ngoái, nhóm đã hoạt động rất chăm chỉ với 1 màn debut kèm 2 lần tái xuất cách nhau lần lượt khoảng 3 tháng.

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 8.

    VERIVERY

    B.O.Y (bộ đôi Kim Kookheon và Song Yuvin, cựu thành viên MYTEEN) chính thức "thả xích" mini album đầu tay "Phase One: YOU" gồm ca khúc chủ đề "My Angel". Nhóm đã tung sản phẩm trước khi ra mắt từ giữa năm ngoái và quảng bá sớm sản phẩm này trên "M Countdown" 2/1.

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 9.

    B.O.Y

    Ngày 8/1

    DreamNote quay lại Kpop với single album thứ 3 "Dream Wish" gồm ca khúc chủ đề "WISH". Lần cuối nhóm comeback là thời điểm tháng 3 năm ngoái với single album thứ 2 "Dream:us" gồm bài hát chính "Hakuna matata".

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 10.

    DreamNote

    Ngày 9/1

    VOISPER, nhóm nhạc duy nhất theo đuổi dòng nhạc ballad của RBW Entertainment (nhà chung của MAMAMOO, ONEWE và ONEUS), sẽ cho ra mắt đĩa đơn kĩ thuật số mới mang tên "Keep Going".

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 11.

    VOISPER

    Ngày 14/1

    Kim Jaejoong, cựu thành viên DBSK bị SM chèn ép suốt thập kỉ vừa qua trên sóng truyền hình, ấn định ngày phát hành album solo bằng tiếng Hàn đầu tiên sau hơn 4 năm mang tên "Aeyo".

    Kpop tháng 1 có gì: Nghệ sĩ bị SM chèn ép cả thập kỉ và nữ ca sĩ kết hợp với thành viên BTS cùng trở lại, ai chiếm lợi thế hơn? - Ảnh 12.

    Jaejoong.

    Một số màn comeback khác được ấn định vào tháng 1 nhưng chưa có ngày cụ thể gồm của Ong Seongwoo (cựu thành viên Wanna One), Yezi (cựu thành viên FIESTAR), Super Junior với album tái bản. Màn debut đáng chú ý của ban nhạc tân binh 2Z với tổng cộng 5 thành viên có chiều cao trung bình lên đến 1,86m.

    Giọng hát như thiên thần của Jaejoong sau 4 năm quay trở lại làng nhạc Hàn Quốc chắc chắn sẽ gây chú ý lớn. Riêng Younha có sự hậu thuẫn của RM nên chắc hẳn tạo tiếng vang lớn vì năm ngoái thành viên Suga góp giọng trong "Song request" của Lee Sora cũng làm được điều tương tự.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Pre-Uni New College Vùng: Oakleigh East. Phone: 8524 0062
Xem thêm

Trường pre-uni new college khai giảng các khoá học mới cho năm 2019


Article sourced from KENH14.

Original source can be found here: http://kenh14.vn/kpop-thang-1-co-gi-nghe-si-bi-sm-chen-ep-ca-thap-ki-va-nu-ca-si-ket-hop-voi-thanh-vien-bts-cung-tro-lai-ai-chiem-loi-the-hon-20200102190727848.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ