Một câu chuyện tình yêu liên quan đến việc thụ tinh nhân tạo đã tạo ra những thách thức mới đối với các nhà lập pháp ở bang Victoria.

     


    Ảnh minh họa

    Ông George Deka là một chuyên gia IT ở Melbourne. Do có tính cách hướng nội và đã bước vào tuổi trung niên nên ông Deka quyết định không lập gia đình và muốn hiến tinh trùng. Bà Kerrie Hancox là một y tá chuyên khoa thần kinh và bà đã tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo sau khi người chồng cũ qua đời. Kể từ khi gặp đứa con gái 10 tháng tuổi tên là Clare, ông Deka đã có tình cảm với bà Hancox và sau 12 tháng 12 ngày kể từ lần gặp mặt đầu tiên, cả hai đã có đứa con gái thứ hai tên là Ella, được sinh ra bằng cách thức tự nhiên.

    Tuy nhiên, một vấn đề đã phát sinh khi bé Ella được đăng ký khai sinh với đầy đủ tên của cha mẹ, trong khi giấy khai sinh của chị gái Clare bị bỏ trống phần tên của cha. Bà Hancox nói rằng sự khác biệt trong giấy khai sinh giữa hai chị em sẽ ảnh hưởng đến việc thừa kế, hộ chiếu và gây ra các vấn đề nếu ba hoặc mẹ qua đời đột ngột hoặc gia đình tan vỡ. Cả hai vợ chồng đã nộp đơn lên tổ chức Đăng ký Kết hôn, Khai sinh và Khai tử bang Victoria để xin đổi giấy khai sinh cho bé Clare, nhưng bị từ chối và hiện đang xem xét việc nộp đơn xin nhận con nuôi lên toà án gia đình để hợp thức hoá việc đổi giấy khai sinh.

    Kim Phụng - Viettimes

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ